VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên sáng 11/11, thanh khoản thấp

Sau chuỗi phiên giảm, thị trường chứng khoán sáng nay đã lấy lại sắc xanh, song đà hồi phục diễn ra chậm do tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, khiến thanh khoản duy trì ở mức thấp.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu - minh họa: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên giao dịch 11/11, VN-Index tăng 5,93 điểm, đạt 1.586,47 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 273,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 8.487,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 131 mã tăng, 149 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index tăng 0,36 điểm lên 258,54 điểm, khối lượng giao dịch đạt 21,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 462 tỷ đồng, với 41 mã tăng, 66 mã giảm và 62 mã đi ngang.

Sàn UPCOM cũng duy trì sắc xanh khi UPCoM-Index tăng 0,4 điểm, lên 117,85 điểm, khối lượng giao dịch đạt 11,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 333,7 tỷ đồng, với 96 mã tăng, 76 mã giảm và 79 mã đi ngang.

Các nhóm bất động sản và tài chính diễn biến phân hóa. Một số mã trụ ngành bất động sản nâng đỡ thị trường như VHM, VIC, VRE và các mã ngành tài chính như VIX, SSI, TCB, VPB, ACB cũng diễn biến tích cực.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu tiếp tục tăng với MSN, VNM, MCH, SAB tăng từ 1-3%. Cổ phiếu phân bón (DPM, DCM, BFC, LAS) và nhựa (NTP, VNP, AAA) đồng loạt tăng; trong đó, VNP tăng trần. Nhóm tiện ích (GAS, REE, DNH, PGV, BWE) cũng giữ được đà tăng.

Kết phiên, tổng thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, thấp hơn mức trung bình của tuần trước. Khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 200 tỷ đồng, chủ yếu tại các mã vốn hóa lớn.

Giới phân tích cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp điều chỉnh mạnh. Trong ngắn hạn, đà hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn, song dòng tiền thận trọng cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi quay lại giải ngân.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.