VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu trụ bất động sản và hàng không

Thị trường chứng khoán sáng 20/11 ghi nhận trạng thái thận trọng khi tâm lý nhà đầu tư vẫn còn phân vân, khiến VN-Index chưa thể “bứt” mạnh khỏi mốc 1.650 điểm. Sắc xanh cuối phiên có được chủ yếu nhờ cổ phiếu trụ cột ngành bất động sản là VIC và cổ phiếu hàng không VJC.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Trong rổ VN30, có 9 mã tăng giá, 13 mã giảm và 8 mã đứng tham chiếu. Đáng chú ý, VJC tăng kịch trần, trong khi VIC tăng 2,49%, VRE tăng 1,58% - trở thành những cổ phiếu nâng đỡ thị trường tích cực nhất.

Đà tăng có dấu hiệu hạ nhiệt về cuối phiên sáng. Từ mức tăng cao nhất hơn 11 điểm, VN-Index thu hẹp mức tăng còn gần 4 điểm, tương ứng tăng 0,24%, tạm dừng giữa phiên tại 1.652,9 điểm. Trên HNX, chỉ số HNX-Index giảm 0,48%, dừng tại 263,76 điểm. Áp lực bán chiếm ưu thế khiến 347 mã giảm và chỉ có 238 mã tăng.

Thanh khoản suy yếu thể hiện rõ sự thận trọng khi khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 264 triệu đơn vị, tương đương 7.800 tỷ đồng, giảm 29,16% so với phiên trước. HNX ghi nhận hơn 23 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị khoảng 498 tỷ đồng.

Diễn biến phân hóa tiếp tục bao trùm thị trường với các nhóm ngành biến động trong biên độ hẹp. Nhóm dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất, mất 2,01% do VGI giảm 2,67% và CTR giảm 1,84%.

Một số cổ phiếu tài chính và công nghiệp cũng gây áp lực lên chỉ số như VIX giảm 1,2%, VCI giảm 1,82%, TCX giảm 1,11%; ACV giảm 1,82%, CII giảm 2,1%, VGC giảm 1,64%, BMP giảm 3,25%, VCG giảm 1,02% và SCS giảm 1,06%. Ngược lại, các mã như HDB tăng 0,96%, VPB tăng 0,89%, LPB tăng 1,01%; GEE tăng 1,01%, TV2 tăng 3,38% và VJC tăng hết biên độ.

Nhóm bất động sản tạm thời dẫn đầu đà tăng, nhưng chủ yếu nhờ sự bứt phá của một số mã lớn như VIC tăng 2,49%, VRE tăng 1,58%, SJS tăng 1,16% và VPI tăng 1,47%. Trong khi đó, phần lớn các mã khác vẫn suy yếu như NVL giảm 1,92%, PDR giảm 2,41%, DXG giảm 1,57%, TAL giảm 1,69%, TCH giảm 1,84%, NLG giảm 2,07%…

Phiên giao dịch sáng 20/11 tiếp tục phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường chưa xuất hiện yếu tố dẫn dắt đủ mạnh để bứt phá. Dòng tiền luân chuyển mang tính chọn lọc, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản suy giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn đang quan sát và chờ tín hiệu rõ ràng hơn. Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 1.650 điểm cho tới khi xuất hiện thông tin hỗ trợ mới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.