Chứng khoán ngày 19/11: Cả ba sàn đồng loạt giảm điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 19/11 với sắc đỏ bao trùm cả ba sàn HOSE, HNX và UPCOM. Áp lực bán mạnh trong phiên chiều khiến chỉ số lùi sâu, mặc dù đầu phiên có thời điểm hồi phục nhẹ.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên 19/11, VN-Index giảm 10,92 điểm, xuống 1.649 điểm. Thanh khoản đạt hơn 850,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 24.312,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng, trong khi 222 mã giảm và 62 mã đứng giá, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là lực cản chính của thị trường. Rổ VN30 ghi nhận 23 mã giảm, chỉ 5 mã tăng và 2 mã đi ngang. Các cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index gồm VPB, VCB, TCB và FPT. Ở chiều ngược lại, HDB, VIC, HPG và VNM vẫn giữ sắc xanh và góp phần thu hẹp đà giảm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,33 điểm, lùi về 265,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 78,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.700,7 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 64 mã tăng, 86 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Các cổ phiếu gây sức ép mạnh lên chỉ số gồm SHS giảm 3,06%, MBS giảm 2,62%, CEO giảm 2,69% và KSV giảm 1,1%.

Trên thị trường UPCOM, UPCOM-Index giảm 0,36 điểm xuống 119,64 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 33,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 684,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 127 mã tăng, 102 mã giảm và 88 mã đi ngang, cho thấy sự phân hóa nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế.

Hầu hết các nhóm ngành đều giảm trong ngày 19/11. Dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất do VGI giảm 4,66%, FOX giảm 0,16%, CTR giảm 0,54%, YEG giảm 1,64%. Tiếp đến là cổ phiếu công nghệ thông tin, với các mã: FPT giảm 2%, CMG giảm 0,52%, ELC giảm 0,73%.

Ngành tài chính chịu áp lực từ các cổ phiếu: VIX giảm 3,85%, SSI giảm 2,53%, VND giảm 3,72%, VPB giảm 2,43%, TCB giảm 1,56%, MBB giảm 0,84%. Nhóm bất động sản cũng tiếp tục diễn biến tiêu cực.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng mạnh trên HOSE với hơn 651 tỷ đồng, tập trung tại các mã: DGC: 188,98 tỷ đồng, VND: 143,63 tỷ đồng, MWG: 104,61 tỷ đồng, MBB: 88,33 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 8,2 tỷ đồng, chủ yếu tại SHS, NTP, DTD và PVI.

Giới phân tích nhìn nhận, xu hướng ngắn hạn bị thách thức nhưng trung hạn vẫn còn kỳ vọng. Trong phiên hôm nay, VN-Index dao động quanh vùng 1.650 - 1.660 điểm, nhưng lực bán tăng mạnh về cuối phiên khiến thị trường rơi sâu. Diễn biến này phản ánh tâm lý lo ngại trước rủi ro vĩ mô và biến động từ thị trường quốc tế.

Dù vậy, nhiều công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm lạc quan trong trung hạn, cho rằng nhịp điều chỉnh hôm nay mang tính kỹ thuật khi VN-Index chưa vượt được vùng kháng cự 1.660 - 1.670 điểm. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm tại 1.620 - 1.630 điểm, trùng với đường MA50 (đường trung bình động 50 phiên, phản ánh xu hướng trung hạn) và MA100 (đường trung bình động 100 phiên, phản ánh xu hướng dài hơn), có thể giúp chỉ số phục hồi nếu được giữ vững.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.