VN-Index giảm hơn 10 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 3/4 diễn biến tiêu cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo các chỉ số chính giảm điểm, thanh khoản suy yếu và khối ngoại quay lại bán ròng mạnh trên sàn HOSE.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,78 điểm xuống 1.684,04 điểm; HNX-Index giảm 1,68 điểm xuống 248,68 điểm. Thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 534 mã giảm và 252 mã tăng. Rổ VN30 cũng ghi nhận sắc đỏ áp đảo với 22 mã giảm, 6 mã tăng và 2 mã tham chiếu.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 696 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 18.800 tỷ đồng; trên HNX đạt hơn 62,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.100 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index nhanh chóng đảo chiều giảm khi áp lực bán gia tăng trở lại. Dù lực cầu xuất hiện vào cuối phiên nhưng chỉ đủ giúp thu hẹp đà giảm. Về mức độ ảnh hưởng, HPG, GEE, BID và TCB là những mã tác động tiêu cực nhất tới chỉ số, lấy đi hơn 4 điểm. Ngược lại, VIC, VHM, LPB và GAS vẫn giữ được sắc xanh, góp phần níu lại hơn 4,3 điểm cho VN-Index.

Trên sàn HNX, chỉ số cũng diễn biến kém tích cực, chịu tác động từ các mã IDC giảm 2,5%, BAB giảm 1,79%, NVB giảm 0,93% và SHS giảm 1,17%...

Sắc đỏ xuất hiện ở phần lớn nhóm ngành. Trong đó, dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 3,02%, chủ yếu do VGI giảm 3,1%, FOX giảm 3,89%, ODE giảm 0,45%, YEG giảm 0,6% và VNB giảm 5,88%.

Theo sau là nhóm công nghiệp và tiêu dùng không thiết yếu với mức giảm lần lượt 1,94% và 1,38%. Một số cổ phiếu chịu áp lực bán đáng chú ý gồm VJC giảm 2,66%, CII giảm 2,7%, VCG giảm 3,6%, GMD giảm 4,46%, PC1 giảm 3,96%, GEX giảm 2,35%, MWG giảm 3,06%, TNG giảm 5,83%, DGW giảm 4,46% và FRT giảm 1,3%.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.568 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã VHM, HPG, MWG và VPB. Trong khi đó, trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 32 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS, IDC, SHS và CEO.

Áp lực bán duy trì ở nhiều nhóm cổ phiếu lớn cùng động thái bán ròng mạnh của khối ngoại khiến thị trường chưa thể hồi phục, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối dòng tiền trong ngắn hạn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.