Giá dầu tăng vọt, chứng khoán châu Á 'đỏ lửa' sau tín hiệu từ Tổng thống Mỹ

Giá dầu thô bật tăng mạnh, trong khi chứng khoán trên thị trường châu Á đồng loạt sụt giảm trong sáng 2/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, làm dập tắt hy vọng về việc sớm khôi phục tuyến vận tải huyết mạch qua eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Hague, Hà Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 4,5% lên mức 105,71 USD/thùng vào lúc 9 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm sụt giảm xuống dưới mốc 100 USD/thùng trong phiên trước đó. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,6% lên mức 103,69 USD/thùng.

Tại thị trường chứng khoán  châu Á, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) giảm 1,5% xuống mức 52.937,10 điểm trước giờ nghỉ trưa.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,0% xuống 25.041,49 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lùi 0,2% xuống 3.942,78 điểm.

Các thị trường Singapore, Đài Bắc (Trung Quốc) và Sydney (Australia) cũng đồng loạt rơi vào vùng giảm điểm. Đáng chú ý, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc ghi nhận mức giảm mạnh 3% sau khi đã bứt phá hơn 8% vào phiên trước đó.

Sự đảo chiều của giá dầu thô diễn ra sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, trong đó ông tái khẳng định các mục tiêu quân sự sẽ sớm hoàn thành nhưng không đưa ra giải pháp cụ thể nào cho việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz. Thay vào đó, phía Mỹ tiếp tục kêu gọi các quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường thủy này tự tìm cách khôi phục lưu thông.

Các nhà phân tích thị trường nhận định thông điệp từ phía Mỹ cho thấy, xung đột vẫn chưa đi đến hồi kết, tạo môi trường cho giá tiếp tục biến động. Theo giới phân tích, việc giá dầu thô bật tăng mạnh không hẳn do chiến sự đột ngột xấu đi, mà vì trước đó thị trường đã tính tới quá sớm kịch bản hòa bình.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 2/4, chỉ số VN-Index giảm 7,37 điểm (0,43%) xuống 1.695,56 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,56 điểm (0,22%) xuống 250,90 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.