VN-Index chính thức vượt mốc 1.300 điểm phiên sáng 14/5

Đà hồi phục của thị trường chứng khoán được thúc đẩy bởi thông tin tích cực về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ - Anh và Mỹ - Trung.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu - minh họa: Trần Việt/TTXVN

Trong hai phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index đã tăng 26 điểm, vượt qua ngưỡng kháng cự 1.280 điểm và tiếp tục giữ đà tăng khi mở cửa phiên sáng nay, nhanh chóng vượt qua mốc 1.300 điểm.

Một số cổ phiếu trụ cột ngành ngân hàng tăng mạnh tạo động lực cho thị trường chung như VCB tăng 2,99%, VPB tăng 2,82%, BID tăng 1,96%, ABB tăng 1,35%. Các mã trụ cột đầu ngành trong rổ VN30 như FPT tăng 3,6%, HPG tăng 2,13%, MSN tăng 1,93% cũng góp công lớn giúp VN-Index vượt mốc 1.300 điểm.

Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin hôm nay cũng diễn biến rất tích cực. Theo đó, UNI tăng 8,06%, ICT tăng 6,77% lên giá trần 14.200 đồng/cổ phiếu, SBD tăng 5,56%, SRB tăng 5%, SMT tăng 4,55%, CMG tăng 4,23%, FPT tăng 3,6%.

Các mã cổ phiếu ngành bán lẻ như AFX, AST, DGW, DHT, MWG, PET, PIT, SAS đều ở chiều tăng giá.

Cuối phiên sáng 14/5, VN-Index tăng 10,4 điểm lên 1.303,83 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 478 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 12.379 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 55 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,58 điểm xuống 217,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 38,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 586 tỷ đồng. Toàn sàn có 55 mã tăng giá, 80 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,42 điểm lên 94,97 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 23,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 280,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 144 mã tăng giá, 79 mã giảm giá và 93 mã đứng giá.

Trước đó, phiên 13/5, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc, với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng tăng điểm, nhờ lạm phát thấp hơn dự đoán, cộng hưởng với tâm lý lạc quan của nhà đầu tư từ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Khép lại phiên này, chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng 0,72% lên 5.886,55 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,61% lên 19.010,09 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones lại giảm 0,64% xuống 42.140,43 điểm, chủ yếu do ảnh hưởng từ việc giá cổ phiếu của UnitedHealth giảm 17,8% sau khi công ty bảo hiểm hàng đầu này tạm dừng đưa ra dự báo hàng năm và giám đốc điều hành từ chức.

Dữ liệu mới được công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 4, với mức lạm phát toàn phần tăng 0,2% so với tháng trước đó, thấp hơn ước tính 0,3% của các nhà kinh tế và trái ngược mức giảm 0,1% trong tháng 3/2025. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 2,3% trong tháng 4, sau khi tăng 2,4% trong tháng 3.

Số liệu này đã tiếp thêm tâm lý lạc quan cho thị trường, vốn đã khởi sắc từ trước đó, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận về việc giảm thuế quan, báo hiệu một nỗ lực chung nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế toàn cầu. Mỹ tạm thời giảm mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ 145% xuống 30% trong ba tháng, trong khi thuế quan của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu của Mỹ sẽ giảm từ 125% xuống 10% trong cùng kỳ.

Các nhà giao dịch đang nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến tháng 9, đồng thời vẫn dự đoán hai lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Sau số liệu lạm phát nói trên và thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, ông R. Burns McKinney, quản lý danh mục đầu tư tại NFJ Investment Group ở Dallas, nhận định điều này cho phép Fed tập trung vào khía cạnh thị trường lao động trong nhiệm vụ kép của mình tại các cuộc họp sắp tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.