Chứng khoán duy trì đà tăng, dư mua giá trần hơn 1,4 triệu cổ phiếu tân binh

Tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay (13/5) là màn chào sân của 1,79 tỷ cổ phiếu VPL của Công ty cổ phần Vinpearl. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn giao dịch, cổ phiếu VPL đã tăng hết biên độ +20% lên 85.500 đồng/cổ phiếu, với dư mua giá trần hơn 1,4 triệu đơn vị.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

Về diễn biến chung, VN-Index tăng 5,77 điểm lên 1.289,03 điểm. HNX-Index và UPCOM-Index cũng đồng loạt tăng, lần lượt ở ngưỡng 217,96 và 94,5 điểm.

So phiên giao dịch hôm qua, phiên giao dịch hôm nay vẫn ghi nhận đã tăng tích cực. Tuy nhiên, đà tăng có xu hướng thu hẹp về  cuối phiên, khi nhóm bluechip tương đối phân hóa.

Sự phân hóa trong nhóm VN30 cũng kiềm bớt phần nào đà tăng của thị trường khi 17 mã tăng, 11 mã giảm và 2 mã tham chiếu trong phiên sáng nay. 

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Agriseco nhận định: Với quán tính tăng điểm sẵn có, VN-Index có thể nhanh chóng tiệm cận vùng kháng cự 1.290 - 1.295 điểm với kịch bản đan xen các nhịp tăng, giảm trong phiên. Ngưỡng hỗ trợ gần được đặt tại mốc 1.272 điểm. 

Chuyên gia của Agriseco cũng khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc cơ cấu một phần tỷ trọng các cổ phiếu đã có mức tăng nhanh trong giai đoạn qua, đồng thời kết hợp tăng tỷ trọng đối với nhóm cổ phiếu đang ở nền giá hấp dẫn, có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II/2025 tăng trưởng.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.