Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm nhờ kỳ vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 9/5 nhờ kỳ vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Sở giao dịch chứng khoán Indonesia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thị trường châu Á tiếp tục tăng theo đà tăng từ Phố Wall. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,6% lên 37.503,33 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,4% lên 22.867,74 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney, Wellington, Manila và Jakarta cũng đều tăng.

Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) lại giảm 0,3% xuống 3.342,00 điểm, trong khi Seoul, Mumbai và Bangkok giảm nhẹ.

Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Anh và bày tỏ khả năng sẽ giảm thuế đối với Trung Quốc khi các quan chức chuẩn bị bước vào vòng đàm phán quan trọng cuối tuần này.

Tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi Tổng thống Mỹ công bố các chính sách thuế quan vào tháng 4/2025 khiến thị trường toàn cầu lao đao và dấy lên lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu.

Chuyên gia David Chao từ Invesco nhận định rằng thông tin Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Anh mang lại hy vọng rằng các thỏa thuận tương tự sẽ được ký kết với nhiều quốc gia khác, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực dài hạn do thuế quan gây ra.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer dự kiến sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Thụy Sỹ trong hai ngày 10-11/5, đánh dấu cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Trump công bố mức thuế quan mới.

Chuyên gia Stephen Innes của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management nhận định rằng mặc dù thỏa thuận với Anh là quan trọng, nhưng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc mới là tín hiệu đáng chú ý hơn đối với thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/5, VN-Index giảm 2,5 điểm (0,2%) xuống 1.267,3 điểm. Toàn sàn có 136 mã tăng, 174 mã giảm và 58 mã đứng giá. HNX-Index giảm 1,08 điểm (0,5%) xuống 214,13 điểm. Toàn sàn có 70 mã tăng, 99 mã giảm và 59 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,42 điểm lên mức 93,4 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.