Dòng tiền chảy mạnh vào chứng khoán, VN-Index vọt tăng gần 20 điểm

Sau những phiên diễn biến “lình xình” thị trường chứng khoán phiên chiều nay bỗng trở nên sôi động. Lực cầu cao giúp VN-Index tăng vọt gần 20 điểm.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 8/5, VN-Index tăng 19,43 điểm lên 1.269,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 806,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 19.113 tỷ đồng. Toàn sàn có 230 mã tăng giá, 92 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,8 điểm lên 215,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 63,9 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.124 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 63 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,06 điểm lên 92,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 36,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 481 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 112 mã đứng giá.

Cổ phiếu đầu ngành “hút” dòng tiền, lần lượt chuyển từ sắc đỏ sang xanh và nới rộng đà tăng. Theo đó, rổ cổ phiếu VN30 có tới 28 mã tăng, trong khi chỉ còn 1 mã giảm giá và 1 mã đứng giá.

Nổi bật nhất trong rổ VN30 là VIC và GVR đổi từ sắc xanh sang tím trần. Các mã khác như PLX tăng 6,57%, BCM tăng 5,08%, FPT tăng 4,19%, MSN tăng 3,45%, LPB tăng 2,64%.

Cổ phiếu dầu khí cũng tăng mạnh; trong đó, PVT tăng kịch trần. Các mã BSR, OIL, PLX, PVB, PVC, PVD, PVS đều ở chiều giá xanh. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng góp phần không nhỏ vào đà tăng của thị trường chung. Cụ thể, nhóm ngân hàng không còn mã cổ phiếu nào giảm giá, trong khi ABB, ACB, BAB, BID, CTG, EIB, HDB, KLB, LPB, MBB, MSB, NAB, NVB, PGB, SGB, SHB, SSB, STB, TCB, TPB, VCB, VIB đều ở chiều tăng giá.

Đáng chú ý là sự đảo chiều của các mã cổ phiếu ngành chứng khoán. Nếu như phiên sáng rất nhiều mã chứng khoán vẫn chìm trong sắc đỏ thì đến phiên chiều cổ phiếu chứng khoán đông loạt chuyển xanh.

Không chỉ nhà đầu tư trong nước “hào hứng” trở lại, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã mua ròng hơn 255 tỷ đồng trong phiên hôm nay (trước đó, phiên sáng nay, khối này  bán ròng gần 495 tỷ đồng).  Các mã được mua ròng nhiều nhất là VIC hơn 145 tỷ đồng, MBB gần 120 tỷ đồng và HPG gần 103 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.