Vinh quang Việt Nam năm 2025 hướng tới nhân tố mới, có tiềm năng

Với chủ đề “Tự hào và khát vọng” chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025 tôn vinh 19 tập thể, cá nhân xuất sắc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội sẽ diễn ra ngày 22/6 tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội).

Chương trình năm nay không chỉ chú trọng những cá nhân, tập thể có bề dày thành tích mà còn hướng tới những nhân tố mới, nhân tố có tiềm năng.

Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu chương trình chiều 16/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Năm 2025 là năm thứ 21 chương trình Vinh quang Việt Nam được tổ chức. Qua từng năm, chương trình không ngừng đổi mới, phát huy tinh thần tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, từ đó lan tỏa, truyền cảm hứng tới cộng đồng.

Năm nay chủ đề của chương trình là “Tự hào và khát vọng”. Chủ đề này gợi nhắc về chặng đường lịch sử đầy tự hào của dân tộc từ khi thành lập Đảng, thành lập tổ chức Công đoàn tới nay; đồng thời khơi dậy tinh thần khát vọng vươn cao, vươn xa của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Chương trình năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào năm kỷ niệm nhiều cột mốc lịch sử quan trọng: 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập Nước, 50 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, giang sơn thu về một mối. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng - mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025 “Tự hào và khát vọng” tôn vinh 19 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực then chốt. Họ là những bông hoa lặng lẽ nhưng bền bỉ, sáng tạo, dấn thân, góp phần làm nên diện mạo Việt Nam hôm nay. "Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam, mỗi tập thể trong công cuộc xây dựng một đất nước thịnh vượng, hùng cường" - bà Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn các cá nhân, tập thể được thực hiện trên cơ sở 3 tiêu chí chính: Những cá nhân, tập thể có đóng góp mang dấu ấn, đặc biệt quan trọng, có bề dày trong 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những năm qua và có tiềm năng đóng góp trong tương lai, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững; có hành động mang tính nêu gương, được xã hội đánh giá cao, truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng.

Điểm mới năm nay là chương trình không chỉ chú trọng những cá nhân, tập thể có bề dày thành tích, còn hướng tới những nhân tố mới, nhân tố có tiềm năng, thể hiện khát vọng vươn mình của dân tộc.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2004, Vinh quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, Báo Lao Động trực tiếp tổ chức thực hiện, với sự phối hợp của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo – Dân vận Trung ương và nhiều bộ, ngành. 21 năm qua, chương trình đã vinh danh 313 tập thể và cá nhân tiêu biểu, lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước, cổ vũ hành động vì cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ từ những con người thật, việc làm thật trong công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng của mỗi cá nhân và tập thể trong việc xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào hành trình phát triển chung của đất nước.

Phương Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.