Vĩnh Phúc: Lái xe buýt đã đi làm trở lại khi doanh nghiệp cam kết trả lương

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi được doanh nghiệp cam kết trả đủ lương và chế độ hợp pháp, nhiều lái xe, phụ xe và nhân viên phục vụ xe buýt tại Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc đã đi làm trở lại.
Chú thích ảnh
Hàng loạt xe buýt tại Vĩnh Phúc tạm dừng hoạt động và "nằm yên" tại bến xe khách ở thành phố Vĩnh Yên.

Do doanh nghiệp không thanh toán được tiền lương và các chế độ hợp pháp khác cho lái xe, nhân viên bán vé từ tháng 6/2022 đến nay, sáng sớm 24/10, lái xe, nhân viên bán vé của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc tụ tập đòi lương, các chế độ liên quan, không làm việc. Việc này khiến cho 6 tuyến xe buýt (VP-01, VP-03, VP-04, VP-05, VP-06, VP-08) phải dừng hoạt động.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Công an tỉnh, Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc nắm bắt tình hình, gặp gỡ công nhân để tuyên truyền, vận động lái xe, nhân viên bán vé tiếp tục làm việc và tìm phương án tháo gỡ khó khăn, thanh toán tiền lương và giải quyết các chế độ hợp pháp khác cho người lao động.

Ngày 26/10, Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc đã thống nhất và cam kết giải quyết các chế độ cơ bản đối với người lao động trong thời gian sớm nhất. Lái xe, nhân viên bán vé đã đồng thuận và quay trở lại làm việc. Đến sáng 27/10, 6 tuyến xe buýt nói trên đã hoạt động trở lại, tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo công nhân, học sinh - sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh...

Như TTXVN đã thông tin, từ sáng 24/10, nhiều lái xe, phụ xe, nhân viên xe buýt của 6 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tụ tập đông người để yêu cầu doanh nghiệp mà họ làm việc (Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc) phải trả lương và các quyền lợi hợp pháp, chính đáng khác cho người lao động.

Qua phản ánh ý kiến của người lao động và cả đại diện doanh nghiệp đều thừa nhận Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc mới trả lương cho lái, phụ xe đến tháng 5/2022; nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 9/2022 là gần 10 tỷ đồng, nợ các nhà cung cấp trên 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn nợ các ngân hàng để đầu tư phương tiện hơn 65 tỷ đồng... Do gặp các khó khăn mà điển hình là khó khăn về tài chính, Công ty đã không thanh toán được tiền lương và các chế độ hợp pháp khác cho lái xe, phụ xe và nhân viên của doanh nghiệp. 

Những khó khăn của doanh nghiệp xe buýt có nguyên do suốt thời gian dài Vĩnh Phúc có dịch COVID-19, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, nhiều thời điểm Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc phải ngừng hoạt động hoặc động cầm chừng để phòng, chống dịch. Các xe hoạt động luôn rỗng chiều đi, vắng chiều về. Lượng khách đi lại sụt giảm, đánh giá tổng thể trong thời gian dịch, lượng khách bình quân đi xe buýt chỉ đạt từ 15 đến 20%... Tiền thu về của hoạt động xe buýt nhiều thời điểm dịch phức tạp đã không bù đắp được chi phí, càng hoạt động càng lỗ...  

Sở Giao thông vận tải tỉnh đang phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc có các giải pháp hữu hiệu duy trì hoạt động các tuyến xe buýt để bảo đảm việc đi lại thông suốt của người dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.