Vĩnh Phúc: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Ngày 19/9, lực lượng chức năng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại Dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên.
Chú thích ảnh
Sáng 19/9, lực lượng chức năng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại Dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên. Ảnh: yenlac.vinhphuc.gov.vn

Nằm trên địa bàn xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc) với tổng diện tích hơn 18 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp, đây là Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo điểm đ, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013.

Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thành lập, được Thủ tướng cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án tại các văn bản số 385 ngày 26/3/2021 và 611 ngày 20/7/2022. Theo kế hoạch, Dự án được chia làm hai giai đoạn (Giai đoạn 1 diện tích là 9,95ha của 149 hộ dân thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên).

Tính đến thời điểm trước khi cưỡng chế, Dự án đã giải phóng được 4,42ha, còn 103 hộ với diện tích hơn 5ha chưa phối hợp kê khai kiểm đếm, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để dự án triển khai đúng tiến độ được giao, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc phối hợp UBND xã Trung Nguyên tuyên truyền, vận động các gia đình nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, một số hộ dân không nhận tiền bồi thường vì cho rằng không thuộc dự án Nhà nước thu hồi đất, đề nghị được thỏa thuận về giá bồi thường giải phóng mặt bằng, hưởng đất dịch vụ... Vì vậy, các cơ quan chức năng buộc thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sáng 19/9, theo kế hoạch, huyện Yên Lạc triển khai cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 18 hộ, diện tích khoảng 5.661m2. Đến trước thời điểm cưỡng chế, 6 hộ dân đồng ý nhận tiền, bàn giao đất, do đó lực lượng chức năng chỉ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ, diện tích hơn 4.000m2. Sau hơn 1 giờ triển khai, buổi cưỡng chế diễn ra thành công, đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, cơ quan chức năng huyện Yên Lạc cùng xã Trung Nguyên - nơi có Dự án sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân có đất bị thu hồi sớm bàn giao mặt bằng. Những trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước, huyện tiếp tục tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Giai đoạn 2 dự án có diện tích đất phải thu hồi là 8,33ha của 112 hộ dân. Đến nay, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc phối hợp UBND xã Trung Nguyên rà soát hồ sơ địa chính, quy chủ xong đối với diện tích đất phải thu hồi...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.