Vĩnh Long khánh thành Bia chiến thắng Bắc Nước Xoáy

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa và 94 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt,ngày 19/11, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành Bia chiến thắng Bắc Nước Xoáy và Lễ đặt tượng đồng chí Nguyễn Thị Hồng – nữ Bí thư Huyện ủy lãnh đạo phong trào Nam kỳ khởi nghĩa ở Vũng Liêm.

Công trình Bia chiến thắng Bắc Nước Xoáy được xây dựng trên diện tích gần 2.000 m2 tại ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm. Công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, được khởi công vào ngày 25/4/2015. Đến nay, công trình đã hoàn thành gồm các hạng mục như nền đài, bia, phù điêu, nhà quản lý, hội trường, trụ sở nhân dân ấp, cây xanh, hệ thống chiếu sáng trang trí. 

Vĩnh Long khánh thành Bia chiến thắng Bắc Nước Xoáy ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cắt băng khánh thành bia Chiến thắng Bắc Nước Xoáy.

Công trình Bia tưởng niệm có chiều cao 9 mét làm bằng chất liệu đá granit gồm biểu tượng lá cờ đỏ, sao vàng, cây tầm vông vạt nhọn là vũ khí thô sơ tiêu biểu cho tinh thần yêu nước của người nông dân bị áp bức đứng lên giành độc lập tự do; cuộn sóng tiêu biểu cho vùng sông nước Mang Thít và tinh thần yêu nước của nghĩa quân trên đầu sóng ngọn gió để chiến thắng kẻ thù. Riêng phù điêu có chiều cao 4 m, dài 12,5 m bằng chất liệu đá granit, được điêu khắc với nội dung ghi lại chi tiết cuộc khởi nghĩa.

Bia chiến thắng Bắc Nước Xoáy là một công trình văn hóa, lịch sử làm phong phú thêm quần thể Nhà Văn hóa - Khu thể thao tại ấp Nước Xoáy. Công trình ghi nhận chiến công của quân và dân Vĩnh Long trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp do đồng chí Võ Văn Kiệt lãnh đạo gần 100 người đánh chiếm, cắt đứt liên lạc và đường chi viện của Pháp từ Vĩnh Long xuống Vũng Liêm, góp phần thắng lợi cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

Trong dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, tổ chức Lễ đặt tượng đồng chí Nguyễn Thị Hồng - người nữ Bí thư Quận ủy trực tiếp lãnh đạo phong trào Nam kỳ khởi nghĩa ở Vũng Liêm, tại Công viên Tượng đài Vũng Liêm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng tên thật là Hà Thị Lan, tên thường dùng Năm Hồng, sinh năm 1915, tại xã Vĩnh Kim, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Đồng chí đã lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ ở Vũng Liêm, tổ chức đánh chiếm, đốt dinh quận và làm chủ quận lỵ suốt 8 giờ liền đêm 22 rạng sáng ngày 23/11/1940. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã tạo tiếng vang và ảnh hưởng đến phong trào cách mạng các nơi trong tỉnh lúc bấy giờ.

Tượng đồng chí Nguyễn Thị Hồng có tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng được làm bằng đá tự nhiên, cao 4 m, được đặt trang trọng bên cạnh bia nói về lịch sử vùng đất Vũng Liêm, truyền thống đoàn kết và tinh thần bất khuất của người Vũng Liêm trong quá trình mở đất, giữ đất và xây dựng quê hương Vũng Liêm giàu đẹp nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh:Huỳnh Kim Phượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.