10:10 08/10/2025

Vĩnh Long: Đảm bảo xử lý ổ dịch tay chân miệng trong vòng 48 giờ

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Tiền thông tin, trong 9 tháng của năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 2.158 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây. Từ ngày 16 - 30/9, địa phương ghi nhận 287 ca, tăng 233,7% so với hai tuần trước đó. Đặc biệt, toàn tỉnh phát hiện 5 ổ dịch tại các trường học. Sở đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, đặc biệt là trong cơ sở giáo dục nhằm chủ động kiểm soát, không để dịch bùng phát trên diện rộng.

Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với trạm y tế trên địa bàn tiến hành xử lý ổ dịch tay chân miệng theo đúng quy định hiện hành. Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ công lập và tư thục cần triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng (Thực hiện khử khuẩn định kỳ lớp học, thường xuyên lau chùi các vật dụng dễ tiếp xúc như đồ chơi, cầu thang, tay nắm cửa, nhà vệ sinh…); tăng cường kiểm tra sức khỏe học sinh trước mỗi buổi học. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền về biện pháp phòng bệnh tay chân miệng đến học sinh và hội phụ huynh; chú trọng hướng dẫn cách nhận biết triệu chứng, đường lây truyền và các biện pháp phòng, chống bệnh. Khi phát hiện có ổ dịch, nhà trường phải chủ động liên hệ Trạm Y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Các cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp bệnh tay chân miệng có chẩn đoán từ độ 2B trở lên; báo cáo và cập nhật đầy đủ, đúng hạn chẩn đoán các ca bệnh tay chân miệng trên Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia. Các cơ sở y tế cần chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, sinh phẩm để phục vụ công tác điều trị; tổ chức tốt việc cấp cứu, chăm sóc và điều trị kịp thời cho những trường hợp mắc bệnh nhằm hạn chế nguy cơ tử vong.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn, phát hiện sớm các chùm ca bệnh và ổ dịch ngoài cộng đồng. Trung tâm phát huy vai trò làm đầu mối hướng dẫn chuyên môn cho các tuyến cơ sở trong việc thực hiện quy trình giám sát bệnh tay chân miệng; tăng cường giám sát hỗ trợ tuyến dưới khi trên địa bàn xuất hiện các ổ dịch có số ca mắc cao hoặc xảy ra tại cơ sở giáo dục.

Các Trung tâm Y tế khu vực tăng cường giám sát và phát hiện sớm ổ dịch trong cộng đồng, đặc biệt tại các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn quản lý. Các trung tâm phối hợp với trạm y tế thực hiện xử lý ổ dịch tay chân miệng tại trường học; tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo tuyến xã việc đóng cửa lớp học, trường học hoặc nhà trẻ khi xuất hiện ổ dịch có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Trung tâm Y tế khu vực chỉ đạo trạm y tế thực hiện xác minh ca bệnh đúng hạn, đầy đủ, bảo đảm xử lý ổ dịch kịp thời trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hiện; chủ động dự trù đầy đủ thuốc, vật tư, sinh phẩm và hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch, trong đó đặc biệt lưu ý chuẩn bị sẵn Cloramin B để đảm bảo sẵn sàng xử lý dịch bệnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế khu vực, trạm y tế địa phương phối hợp, tăng cường truyền thông đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, liên tục và thường xuyên; chú trọng triển khai đến gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về dấu hiệu nhận biết, cách phát hiện, xử trí và phòng, chống nhằm hạn chế, không để dịch tay chân miệng bùng phát diện rộng trong cộng đồng.

Lê Thúy Hằng (TTXVN)