Vĩnh Long: Đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

Trong 2 ngày 24-25/6, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra cơ sở vật chất và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số điểm trường được chọn làm Hội đồng thi trong kỳ thi lần này.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh kiểm tra cơ sở vật chất ở Trường THPT Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Tại mỗi điểm thi, Đoàn đã kiểm tra khu vực phòng bảo quản đề thi, bài thi; phòng làm việc chung của điểm thi; phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng và phòng y tế; hệ thống camera an ninh, phòng cháy chữa cháy và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị. Qua kiểm tra, Đoàn đã nhắc nhở lãnh đạo các trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn vị trí lắp camera giám sát theo đúng quy định, yêu cầu bố trí bàn ghế với khoảng cách phù hợp, trang bị phòng y tế và vật tư y tế nhằm đảm bảo phục vụ tốt trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.  

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh, qua công tác kiểm tra cho thấy, các điểm thi có bước chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các trường cũng chủ động bố trí phòng y tế rộng rãi, trang bị  khẩu trang, bồn rửa tay, nước sát khuẩn và máy đo thân nhiệt để phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long lưu ý, lãnh đạo các trường cần phối hợp với các ngành liên quan và địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống COVID-19... đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn tuyệt đối cho thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ. Các trường cần rà soát những nội dung chưa hoàn thiện để bổ sung trước kỳ thi, tăng cường tập huấn về nghiệp vụ, quy chế cho giáo viên để đảm bảo không vi phạm quy chế khi làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi; hướng dẫn học sinh các nội quy tại phòng thi, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Hà trao đổi với học sinh Trường THPT Hựu Thành, huyện Trà Ôn,  tỉnh Vĩnh Long.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh giáo dục học sinh nhận thức được tầm quan trọng của kỳ thi, tập trung ôn tập, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để đảm bảo sức khỏe tham gia kỳ thi; phối hợp với ngành y tế rà soát, nắm thông tin khai báo y tế của cán bộ coi thi, thí sinh để phân loại đối tượng đúng theo quy định, không để xảy ra sai sót hoặc các trường hợp cố tình gian dối, thiếu ý thức trong khai báo y tế làm ảnh hưởng chung đến kỳ thi.

Các địa phương nơi có Hội đồng thi phối hợp với ngành y tế đánh giá mức độ nguy cơ về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, từ đó đề xuất Ban chỉ đạo tỉnh quyết định phương án tổ chức kỳ thi phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi và tâm lý ổn định cho thí sinh, cũng như người thực hiện nhiệm vụ kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, tỉnh Vĩnh Long dự kiến bố trí 31 điểm thi chính thức và 8 điểm thi dự phòng, tương đương 504 phòng thi và 74 phòng chờ. Toàn tỉnh có 11.506 thí sinh đăng ký dự thi, 1.824 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.