Vĩnh Long: Áp dụng giãn cách xã hội đối với một số địa phương từ 12 giờ ngày 9/7

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tối 8/7, UBND tỉnh Vĩnh Long có văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với mức "nguy cơ rất cao" đối với các huyện Bình Tân, huyện Long Hồ, huyện Tam Bình và thành phố Vĩnh Long.

Các địa phương trên sẽ giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày, từ 12 giờ ngày 9/7 đến 12 giờ ngày 23/7. 

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 1 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) chính thức hoạt động từ ngày 9/6/2021.

Thực hiện giãn cách xã hội, mọi người dân ở tại nhà, lao động, sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông sản theo từng hộ gia đình tại vườn, vùng sản xuất của địa phương. Người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và các trường hợp khẩn cấp khác; không tập trung quá 3 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; dừng tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thiết yếu; dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng…

Thị xã Bình Minh, huyện Mang Thít, huyện Vũng Liêm và huyện Trà Ôn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với mức "nguy cơ cao" từ 12 giờ ngày 9/7. Các địa phương này sẽ dừng các hoạt động tập trung từ 30 người trở lên, không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng; thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với toàn bộ người dân trên địa bàn…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh sắp xếp lại hoạt động, giảm số người làm việc tại cơ quan, công sở, tăng cường làm việc trực tuyến.

Tỉnh Vĩnh Long tập trung huy động tất cả nguồn lực nhanh chóng truy vết các trường hợp dương tính, F1, F2; quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, không để xảy ra lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly tập trung; tăng cường hỗ trợ lực lượng thực hiện công tác kiểm soát tại các chốt, truy vết đối tượng, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, phục vụ hậu cần tại các cơ sở cách ly,...

Song song đó, tỉnh Vĩnh Long khẩn trương xây dựng ứng dụng hỗ trợ cập nhật thông tin, số liệu ca mắc và các đối tượng F1, F2, bảo đảm khả năng liên kết, chia sẻ thông tin nhanh giữa các tổ, đội truy vết, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch dể truy vết nhanh, chính xác các trường hợp liên quan ca bệnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, trong ngày 8/7, tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nâng số ca dương tính trong cộng đồng của tỉnh lên 57 ca. Về chuỗi lây nhiễm, tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tỷ Xuân có 29 ca và 5 ca thứ phát liên quan; 18 ca có yếu tố dịch tễ ngoài tỉnh và 5 ca chưa xác định nguồn lây. Ngành y tế dự báo số ca dương tính trong tỉnh sẽ còn tiếp tục tăng từ các trường hợp F1 đã được cách ly và nguồn lây từ ngoài tỉnh vào còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.