Vinh danh những học trò giỏi của núi rừng

Hôm nay, ngày 7/11, tại Hà Nội, 122 học sinh dân tộc có thành tích tiêu biểu nhất sẽ được vinh danh trong “Lễ tuyên dương học sinh giỏi dân tộc thiểu số năm 2015”, do Ủy ban Dân tộc, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là năm thứ 5 Ủy ban Dân tộc tổ chức lễ tuyên dương thường niên này.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBDT, năm học 2014 - 2015, cùng với chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, công tác giáo dục mũi nhọn đối với học sinh dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được tăng cường. Số lượng học sinh giỏi là người dân tộc thiểu số đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng lên. Kết quả thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng của học sinh là người dân tộc thiểu số cũng được nâng lên, nhiều em đạt điểm cao, là thủ khoa.

Vinh danh những học trò giỏi của núi rừng ảnh 1

Ngày càng nhiều học sinh dân tộc học giỏi được vinh danh. Ảnh: H.A

Cụ thể, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015, có 105 học sinh dân tộc thiểu số đạt giải; trong đó, có một giải nhất, 16 giải nhì, 30 giải ba, 58 giải khuyến khích. Nhiều em đạt giải cao ở các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, tin học). Trong đó, có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số ít người như: Em Vàng A Minh, Lý Séo Cha (dân tộc Mông), Vương Ái Như (dân tộc Giáy), Nay H’Nga (M’nông)...

Bên cạnh đó, nhiều học sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015 với số điểm cao, cụ thể: Có 15 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên (tổng kết quả 3 môn xét tuyển) và 2 học sinh đạt điểm thủ khoa.

Vinh danh những học trò giỏi của núi rừng ảnh 2

Ca múa nhạc chào mừng lễ trao giải. Ảnh: H.A

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, ông Nông Quốc Tuấn cho biết: “Lễ tuyên dương là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên, khích lệ thanh niên, học sinh dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập và rèn luyện, phấn đấu thành những nhân tài cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn Đảng, Nhà nước và các tổ chức, xã hội tiếp tục quan tâm hơn nữa để cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo và điều kiện học tập của học sinh dân tộc thiểu số.

Trọng Thủy - Quỳnh như

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.