Vĩnh biệt ca sĩ nổi tiếng thể hiện bài hát 'Chúng ta từng trẻ trung làm sao'

Rạng sáng 28/11, Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng LB Nga Alexander Borisovich Gradsky đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thủ đô Moskva, hưởng thọ 72 tuổi, với chẩn đoán do đột quỵ.
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng LB Nga Alexander Borisovich Gradsky vừa qua đời ở tuổi 72. Ảnh: globalhappenings.com

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 26/11 vừa qua, ca sĩ, nhạc sĩ Gradsky đã cảm thấy không khỏe khi đang ở nhà. Ông cầu cứu người thân rồi ngất xỉu và được xe cấp cứu đưa đi nhập viện, nhưng đã qua đời hồi 2h10 theo giờ Moskva ngày 28/11.

Alexander Borisovich Gradsky là một trong những người sáng lập ra nhạc rock Nga, từng đảm đương cương vị Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát “Gradsky Hall”. Trong những năm cuối đời, ông là cố vấn chương trình truyền hình nổi tiếng "The Voice" trên Kênh 1 Truyền hình Trung ương Nga. Kênh truyền hình này thông báo: “Alexander Gradsky đã qua đời. Chúng tôi xin chia buồn tới người thân, bạn bè và tất cả những ai đã và sẽ yêu thích tác phẩm của Alexander Borisovich”.

Alexander Gradsky sinh ngày 3/11/1949 tại thành phố Kopeysk, tỉnh Chelyabinsk. Sau cái chết đột ngột của mẹ, ông lấy họ là Gradsky để tưởng nhớ bà. Năm 1963, Gradsky bước lên khán đài âm nhạc lần đầu tiên với tư cách ca sĩ solo (solist) trong ban nhạc Tarakany (Những con gián). Năm 1964, cùng với Mikhail Turkov, ông lập nhóm nhạc rock nghiệp dư Slavyane.

Năm 1966, ông lập nhóm nhạc rock Skomorokhi, trong khi là solist và chơi guitar cho đến năm 1976. Gradsky nổi tiếng nhờ thể hiện bài hát “Chúng ta từng trẻ trung làm sao”, nhạc của nữ nhạc sĩ Nga nổi tiếng Alexandra Pakhmutova, lời thơ Nikolai Dobronravov, được thể hiện trong phim “Tình yêu của tôi năm thứ 3”. Cuối những năm 1970, nam ca sĩ bắt đầu hát solo, tự đệm đàn guitar 12 dây.

Gradsky là tác giả của hơn 200 bài hát, nhiều bài trong số đó được phổ nhạc từ thơ của chính ông. Trong sự nghiệp của mình, Gradsky đã phát hành hàng chục album nhạc, album cuối cùng có tên “Neformat” phát hành năm 2011.

Năm 1985, bản thu âm vở nhạc rock-opera đầu tiên của Nga "Sân vận động" hoàn thành, Gradsky và nữ thi sĩ Margarita Pushkina đã làm việc trong khoảng 10 năm, và vào năm 2009, vở nhạc rock-opera "Master and Margarita" được thu âm theo nhạc của Gradsky.

Vào cuối những năm 1980, Gradsky viết nhạc cho các vở ballet "Con người", "Rasputin" và “Ballad Do Thái”. Các vở ballet này đã được dàn dựng tại Nhà hát Nhạc kịch Thiếu nhi Quốc gia Kyiv. Ngoài ra, ông cũng sáng tác nhạc cho 20 bộ phim truyện và hoạt hình. Tác phẩm đầu tiên trong số này là melodrama của Andrei Konchalovsky “Romance of Lovers" (1974).

Năm 1998, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Năm 1976, ông được trao Giải thưởng liên hoan nhạc Pop quốc tế "Bratislava Lyra" (Tiệp Khắc). Năm 1997, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Công huân (tương đương Nghệ sĩ Ưu tú) và năm 1999 được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa vẻ đẹp và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam

Lan tỏa vẻ đẹp và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật với nội dung đa dạng, từ diễu hành áo dài, triển lãm mỹ thuật đến gặp gỡ, giao lưu nữ văn nghệ sĩ, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và những đóng góp của phụ nữ trong đời sống đương đại.

'Thủy Mộng 2026' lan tỏa nghệ thuật múa rối nước

'Thủy Mộng 2026' lan tỏa nghệ thuật múa rối nước

Tối 17/10/2026, sự kiện Văn hóa Nghệ thuật "Thủy Mộng 2026" do nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Nhằm trẻ hóa di sản múa rối nước truyền thống, chương trình mang đến không gian nghệ thuật gần gũi và giàu tính thẩm mỹ. Tại đây, khán giả được thưởng thức các tiết mục rối nước kết hợp rối cạn, tự tay làm mô hình gỗ và trải nghiệm điều khiển con rối cùng nghệ nhân.

Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo mới

Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo mới

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định văn hóa và con người là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực lớn của phát triển nhanh, bền vững.