Vimefulland gia nhập thị trường địa ốc Hà Nội

Ngày 24/11, Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group) đã ra mắt thương hiệu bất động sản Vimefulland với dự án đầu tiên mang tên Belleville Hà Nội; đồng thời triển khai Lễ ký kết Hợp đồng với các đơn vị chiến lược.
Tại buổi lễ ra mắt thương hiệu, Vimedimex Group chính thức công bố dự án đầu tiên Belleville Hà Nội, tên được đặt bởi Kiến trúc sư người Pháp - Francois Barberot. Dự án được giới bất động sản coi là “cú hích” mới trên thị trường Hà Nội dịp cuối năm 2016.
Vimefulland gia nhập thị trường địa ốc Hà Nội ảnh 1

Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group)ký hợp tác chiến lược.

Dự án này được tọa lạc trên mảnh đất tại Khu đô thị mới Nam Trung Yên, thừa hưởng đầy đủ tiện ích văn hóa giáo dục, y tế và thương mại của đô thị phía Tây Thủ đô. Với tổng diện tích 15.761m2, 66 căn nhà phố thương mại và liền kề nổi bật với nét kiến trúc cổ điển đậm phong cách Pháp sẽ được bố trí thành 4 khu, trong đó, 3 khu shophouse nằm trên mặt đường Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tổ có diện tích từ 120m2 đến 260m2 và 1 khu nhà liền kề bên trong có diện tích từ 120m2 đến 150m2. Cũng tại sự kiện này, Vimedimex Group đã triển khai ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược uy tín, bao gồm 2 đơn vị phân phối: Đất Xanh Miền Bắc và Cen Group, đối tác thiết kế: Công ty TNHH NKB Archi, nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Hà Quỳnh, quản lý và khai thác: Tập đoàn Dịch vụ Khách sạn Absolute, đơn vị bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ vay vốn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á… Các dự án sẽ ra mắt khách hàng cuối năm 2016 và đầu năm 2017 của Vimefulland gồm: Dự án Belleville Hà Nội tại quận Cầu Giấy với diện tích 1,57 ha; Dự án Emerald Center Park tại quận Nam Từ Liêm với diện tích 1,9 ha; Dự án The Eden Rose tại huyện Thanh Trì với diện tích 8 ha; Dự án Bel Air Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm với diện tích 2,5ha; Dự án Palatium Mari Resort tại  Đà Nẵng với diện tích 177,2 ha; Dự án  Annecy Garden Quận Hoàng Mai với diện tích 25 ha; Dự án The Grand Sevilla tại quận Hai Bà Trưng với diện tích 54,5 ha; Dự án Torre Agbar Parkview tại Quận Hoàng Mai với diện tích 1,68ha.
Minh Phương

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.