Viettel hoàn thành việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định cho 13 tỉnh thành

2h00 sáng nay, 11/2/2017, Viettel đã hoàn thành giai đoạn 1 Kế hoạch chuyển đổi mã vùng cố định cho 13 tỉnh thành theo đúng kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngay từ bây giờ, khách hàng Viettel có thể đồng bộ danh bạ theo mã vùng mới bằng cách cập nhật ứng dụng My Viettel.

Ông Lưu Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks cho biết, mặc dù giai đoạn 1 chỉ chuyển đổi mã vùng cố định của 13 tỉnh thành nhưng Viettel phải khai báo tổng thể trên toàn bộ mạng lưới gần 72 triệu thuê bao di động và thuê bao cố định đang hoạt động, với tất cả các hướng kết nối bao gồm nội mạng, ngoại mạng và quốc tế.

Viettel hoàn thành việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định cho 13 tỉnh thành ảnh 1

Nhân viên Viettel cử cán bộ kỹ thuật túc trục trong việc chuyển đổi mã vùng. Ảnh Thanh Tùng

Để thực hiện kế hoạch này, Viettel đã chuẩn bị kỹ càng và nỗ lực triển khai trong đêm, huy động khoảng 80 nhân sự kỹ thuật có kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên tại 63 chi nhánh và tại trung tâm chăm sóc khách hàng.

Đến 02h00 sáng, toàn bộ việc chuyển đổi và kiểm tra sau chuyển đổi tại 13 tỉnh thành đã hoàn thành, đảm bảo nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng Viettel bắt đầu từ hôm nay, 11/2/2017.

Để đồng bộ danh bạ với mã vùng mới chuyển đổi, khách hàng có thể tải và cập nhật phiên bản mới của ứng dụng My Viettel. Việc đồng bộ danh bạ chỉ diễn ra trong vòng 1-2 phút thao tác và giúp khách hàng liên lạc thuận tiện hơn mà không bị gián đoạn bởi mã vùng cũ và mã vùng mới.

Bên cạnh đó, dù đã chuyển đổi thành công, Viettel vẫn tiếp tục duy trì lực lượng kỹ thuật 24/7 để đảm bảo chất tốt nhất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Khách hàng Viettel có thể gọi miễn phí tổng đài 18008098 để được tư vấn, hỗ trợ 24/24.

PV

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.