Viettel FC chia tay AFC Cup 2022 sau thất bại trên chấm luân lưu 11m

Tối 10/8, trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Viettel (Việt Nam) và Kuala Lumpur City (Malaysia) đã có cuộc đối đầu trong trận bán kết khu vực Đông Nam Á – Giải bóng đá AFC Cup 2022. Chơi ép sân suốt 120 phút nhưng Viettel FC vẫn chia tay giải sau thất bại trên chấm 11m.
Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ Viettel (Việt Nam - áo đỏ) và cầu thủ Kuala Lumpur City (Malaysia - áo trắng). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Cả hai đội Viettel FC và Kuala Lumpur City FC đều đang không có phong độ tốt tại các giải đấu Vô địch quốc gia. Ngoài mục tiêu giành chiến thắng để đi tiếp vào trận chung kết khu vực, một kết quả tốt tại AFC Cup cũng sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi để cả hai đội trở lại giải quốc nội.

Đối thủ Kuala Lumpur City FC sử dụng khá nhiều ngoại binh. Tuy nhiên, lối chơi thiếu gắn kết khiến họ không có được thế trận tốt trong trận đấu. Viettel FC dù kiểm soát bóng tốt hơn nhưng đội quân của Huấn luyện viên Bae Ji-won khá bế tắc trong tìm đường vào khung thành đối phương.

Các cơ hội của Viettel FC phần lớn đến từ các tình huống sút xa của Hoàng Đức (số 28), Paulo Pedro (số 10) và đặc biệt là cầu thủ trẻ Nhâm Mạnh Dũng (số 99). Tuy nhiên, các pha dứt điểm này không chính xác hoặc bị thủ môn Azri Ghani (số 44) bên phía Kuala Lumpur City FC cản phá.

Có thể nói, đội bóng đến từ Malaysia đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của Viettel FC. Huấn luyện viên Bojan Hodak cho các cầu thủ chơi khá thấp và nhường thế trận cho đối phương, tương đồng lối chơi của các đội bóng tại V. League khi gặp Viettel FC. Lối chơi này của Kuala Lumpur City FC khiến đội bóng của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí bế tắc.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ Viettel (Việt Nam - áo đỏ) và cầu thủ Kuala Lumpur City (Malaysia - áo trắng). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Trong suốt hai hiệp chính, các cầu thủ Kuala Lumpur City FC kiên trì phòng ngự và chỉ có hai cơ hội dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Viettel FC. Đáng chú ý là tình huống ở phút 77, Romel Morales (số 7) đánh đầu đưa bóng đi khá hiểm hóc, tuy nhiên Nguyên Mạnh (số 26) kịp thời đẩy bóng chạm xà ngang để cứu thua cho đội chủ nhà.

Bước vào hai hiệp phụ, Viettel FC chơi tích cực hơn và dồn ép đối thủ liên tục để tìm bàn thắng. Cơ hội lần lượt được tạo ra nhưng các cầu thủ của Huấn luyện viên Bae Ji-won không thể ghi bàn. Trong đó, Nhâm Mạnh Dũng suýt tái hiện lại bàn thắng “vàng” trong trận chung kết SEA Games 31 vừa qua. Cầu thủ trẻ này đã băng vào đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành đối phương khá đẹp mắt, nhưng bóng lại đi ra ngoài trong gang tấc.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ Viettel (Việt Nam - áo đỏ) và cầu thủ Kuala Lumpur City (Malaysia - áo trắng). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Hòa 0 - 0 sau 120 phút, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não. Ở cuộc đối đầu này, Trần Danh Trung (số 19) và Bùi Duy Thường (số 88) thực hiện không thành công, khiến Viettel FC thất bại với tỉ số 5 - 6 sau 7 loạt sút (phía Kuala Lumpur City FC có Irfan Zakaria sút không thành công).

Chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, Kuala Lumpur City FC sẽ đối đầu với PSM Makassar (Indonesia) trong trận chung kết khu vực Đông Nam Á. Đội giành chiến thắng trong trận chung kết khu vực Đông Nam Á sẽ lọt vào bán kết liên khu vực, gặp đối thủ ATK Mohun Bagan (Ấn Độ).

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.