Vietnam Airlines thay đổi lịch bay do thời tiết xấu

Ngày 30/6, Vietnam Airlines thông báo: Theo dự báo, tình trạng mưa giông tại khu vực Tây Nguyên sẽ kéo dài đến hết ngày 20/7, có thể gây ảnh hưởng tới lịch bay đi từ/đến 3 sân bay Pleiku (Gia Lai), Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) và Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc).
Hãng đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để có thể điều chỉnh lịch bay tương ứng nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác.
Vietnam Airlines thay đổi lịch bay do thời tiết xấu ảnh 1

Tàu bay Vietnam Airlines

Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng lưu ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động lập kế hoạch đi lại trong thời gian này. Hãng rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của hành khách trong trường hợp phải thay đổi lịch bay vì lý do bất khả kháng.
Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 23 chuyến/1 tuần tới sân bay Pleiku, 35 chuyến/1 tuần tới sân bay Liên Khương và 37 chuyến/1 tuần tới sân bay Buôn Ma Thuột.
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập vào trang web www.vietnamairlines.com, liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc gọi các số: Hà Nội – 04. 38320320; Tp HCM – 08.38320320; Đà Nẵng – 0511.3832320.
Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.