Vietnam Airlines khai thác nhà ga mới tại sân bay Yangon-Myanmar

Từ ngày 28/6, Vietnam Airlines sẽ chuyển sang khai thác tại nhà ga mới T1 của Cảng hàng không Quốc tế Yangon (Myanmar)
Theo đó, hành khách của Vietnam Airlines khi đến/đi từ Cảng hàng không Quốc tế Yangon sẽ tiến hành làm thủ tục, lấy/gửi hành lý và xuống/lên tàu bay tại nhà ga T1 thay cho nhà ga cũ T2. Việc chuyển đổi này giúp Vietnam Airlines nâng cao chất lượng phục vụ, tận dụng ưu thế về trang thiết bị hiện đại và công suất khai thác lớn của nhà ga mới vừa được đưa vào khai thác từ 12/3/2016.
Vietnam Airlines khai thác nhà ga mới tại sân bay Yangon-Myanmar ảnh 1

Tàu bay của Vietnam Airlines.

Để phục vụ hành khách, trong thời gian chuyển đổi nhà ga, Vietnam Airlines phối hợp với các công ty phục vụ và nhà chức trách xây dựng phương án hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cách thức di chuyển sang nhà ga mới.
Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 10 chuyến bay/tuần giữa Việt Nam và Myanmar, bao gồm 5 chuyến/tuần giữa Hà Nội – Yangon, 5 chuyến/tuần giữa TP Hồ Chí Minh – Yangon. Các chuyến bay sử dụng máy bay Airbus - A321 (184 ghế). 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc gọi các số: Hà Nội - (04) 38.320.320, Tp. HCM - (08) 38.320.320, Đà Nẵng - (0511) 3.832.320 hoặc truy cập website: www.vietnamairlines.com
Tiến Hiếu

Dành cho bạn

VIPA đề nghị xem xét lại quy định khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới

VIPA đề nghị xem xét lại quy định khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới

Hội Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc Bảo vệ Thực vật Việt Nam (VIPA) vừa có kiến nghị xem xét lại quy định đăng ký và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới theo cặp "một sinh vật gây hại - một loại cây trồng" tại Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT về “Quản lý thuốc bảo vệ thực vật” ngày 8/6/2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành.
Giá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất

Giá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.