Vietnam Airlines tăng chất lượng phục vụ tại Hong Kong

Với việc đưa vào vận hành hệ thống DCS của riêng mình và lựa chọn đối tác phục vụ mặt đất mới, Vietnam Airlines đã đạt được bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Hong Kong.
Với việc đưa vào vận hành hệ thống DCS của riêng mình và lựa chọn đối tác phục vụ mặt đất mới, Vietnam Airlines đã đạt được bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Hong Kong.
Vietnam Airlines tăng chất lượng phục vụ tại Hong Kong ảnh 1

Ông Nguyễn Quốc Tuấn (thứ 5 từ trái sang) bắt tay hợp tác với Giám đốc Dịch vụ sân bay Lui Chi On của Jardine Airport Services Limited.

Ngày 27/10, chi nhánh của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Hong Kong (Trung Quốc) đã chính thức vận hành hệ thống kiểm soát chuyến bay (DCS) của riêng mình. Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Hong Kong, đây không chỉ là bước đột phá trong lĩnh vực làm chủ công nghệ hiện đại, mà còn khẳng định sự vươn lên, phát triển vượt bậc sau hơn 20 năm gắn kết, phụ thuộc vào đối tác duy nhất tại thị trường Hong Kong là Cathay Pacific.Bên cạnh việc nâng cao khả năng quản lý chuyến bay với các thông tin tích hợp về chuyến bay, hành khách, hành lý, hàng hóa chính xác và kịp thời, hệ thống DCS còn giúp tăng cường chất lượng phục hành khách, nhất là đối với các hành khách nối chuyến qua Hong Kong hay tạm dừng tại Việt Nam để bay tiếp tới nước thứ ba. Cho nên, đây cũng là bước mở đầu, chuẩn bị cho kế hoạch phát triển thị trường trong thời gian tới của Vietnam Airlines, nối Hong Kong với nhiều thành phố ở Việt Nam hơn. Đồng thời, do hệ thống DCS cho phép phát triển nhiều tiện ích liên quan như check-in qua internet hay tự check-in (self check-in), nên trong tương lai gần, khi hệ thống được tích hợp những tiện ích trên, hành khách sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với việc check-in tại quầy, chủ động hơn cho kế hoạch của mình.
Vietnam Airlines tăng chất lượng phục vụ tại Hong Kong ảnh 2

Cán bộ chi nhánh Vietnam Airlines tại Hong Kong tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên địa phương trước giờ vào ca.

Cùng ngày, Vietnam Airlines đã chính thức chuyển đổi đối tác phục vụ mặt đất tại Hong Kong từ Cathay Pacific, đối tác duy nhất của Vietnam Airlines tại thị trường Hong Kong từ năm 1992, sang Jardine Airport Services Limited, một công ty con của Tập đoàn Jardine Aviation Service.Quyết định này chỉ được đưa ra sau quá trình xem xét kĩ lưỡng hồ sơ, thẩm định năng lực thực tế cũng như những phản hồi liên quan của khách hàng đối với từng nhà thầu.Với lịch sử cung cấp dịch vụ mặt đất uy tín, chất lượng ở Hong Kong, Jardine Airport Services Limited đã được Vietnam Airlines lựa chọn làm đối tác phục vụ mặt đất tại Hong Kong cùng mong muốn mang đến dịch vụ chất lượng cao hơn cho khách hàng của hãng.Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.