Vietnam Airlines tại Nhật Bản khẳng định tuân thủ chặt chẽ quy định về phòng dịch

Ngày 5/3, ông Kiều Anh, Giám đốc Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Nhật Bản, khẳng định Vietnam Airlines tại Nhật Bản luôn tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản sau khi có tin một hành khách người Nhật Bản đi trên chuyến bay VN814 của Vietnam Airlines hôm 3/3 nhiễm virus SARS-CoV-2, ông Kiều Anh cho biết trong trường hợp phát hiện hành khách nhiễm hoặc nghi nhiễm virus nguy hiểm này trên một chuyến bay của hãng, “Vietnam Airlines tại Nhật Bản sẽ lập tức thông báo cho cơ quan kiểm dịch và nhà chức trách sân bay thông tin này. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tại Nhật Bản sẽ thực hiện đúng các quy trình mà cơ quan kiểm dịch và nhà chức trách sân bay nước sở tại hướng dẫn, đồng thời thực hiện đúng quy trình do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã triển khai tới từng chi nhánh”.

Trước đó, giới chức y tế Nhật Bản đã phát hiện một hành khách người Nhật Bản, ngồi ghế 33D trên chuyến bay mang số hiệu VN814 do Vietnam Airlines khai thác bay từ Siem Reap, Campuchia, về Thành phố Hồ Chí Minh (REP-SGN) vào lúc 22h03 ngày 3/3, dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách này đã di chuyển về Nhật Bản trên chuyến bay VN340 trong đêm 3/3.

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, chuyến bay VN814 có tổng cộng 67 hành khách và 6 nhân viên tổ bay, trong đó chỉ có 6 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam bao gồm: 1 người Việt Nam, 3 người Pháp, 1 người Australia và 1 người Philippines (người này đã xuất cảnh về Philippines ngày 4/3).

61 hành khách còn lại quá cảnh sân bay Tân Sơn Nhất đã tiếp tục di chuyển đến các nước khác ngay trong đêm 3/3, gồm: 50 người đến London (Anh), 7 người đến Narita (Nhật Bản), 1 người đến Nagoya (Nhật Bản), 2 người đến Busan (Hàn Quốc) và 1 người đến Manila (Philippines).

Tổ bay và máy bay VN340 sau đó đã trở về Việt Nam vào ngày 4/3 trên chuyến bay VN341. Chuyến bay VN341 hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 4/3 có 13 thành viên tổ bay và 23 hành khách là người Việt Nam nhập cảnh. Tất cả nhân viên tổ bay và hành khách nhập cảnh đều được xe của đơn vị y tế đưa đến khu vực cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi và Nhà Bè. Tất cả hành khách khi đưa vào khu cách ly đều không có triệu chứng của COVID-19 và sẽ được cách ly đủ 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh. Máy bay đã được tiến hành khử trùng theo quy định.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.