Vietnam Airlines khôi phục các đường bay nội địa trong tháng 10

Chiều 22/9, đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines cho hay, trước diễn biến dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, Vietnam Airlines tiếp tục mở lại những điểm đến an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, góp phần kết nối giao thương, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.  
Chú thích ảnh
Vietnam Airlines sẽ khôi phục các đường bay nội địa trong tháng 10. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, từ  ngày 1/10 tới, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại 6 đường bay nội địa, gồm Hải Phòng - Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột; Đà Nẵng - Đà Lạt, Buôn Ma Thuột; Hải Phòng - Đà Nẵng.

Cụ thể, lịch khai thác các đường bay dự kiến như sau: Đường bay Hải Phòng - Đà Lạt: tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 4, 6, Chủ nhật; Đường bay Hải Phòng - Nha Trang: tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ nhật; Đường bay Hải Phòng - Buôn Ma Thuột: tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7.

Đối với đường bay Đà Nẵng -  Đà Lạt, Vietnam Airlines sẽ khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 3, 5, 6, Chủ nhật; Đường bay Đà Nẵng -  Buôn Ma Thuột: tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 2, 4, 7; Đường bay Hải Phòng -  Đà Nẵng: tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 2, 3, 5, 7.

Đặc biệt, nhân dịp khai thác trở lại các đường bay, Vietnam Airlines triển khai mức giá ưu đãi chỉ từ 99.000 đồng/chiều (tương đương 579.000 đồng/chiều gồm thuế, phí) trên các đường bay này. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua vé qua ứng dụng di động, website www.vietnamairlines.com, phòng vé hoặc đại lý Vietnam Airlines từ 22/09/2020 đến 31/12/2020 với thời gian khởi hành từ 1/10/2020 đến 31/12/2020. 

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, khi làn sóng COVID-19 thứ hai dần được kiểm soát tốt, số lượng khách đi lại bằng đường hàng không đã nhanh chóng phục hồi. Trong tháng 8 vừa qua, Vietnam Airlines ghi nhận số lượng khách vận chuyển là gần 550 nghìn khách. 

Thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục khai thác trở lại các đường bay nội địa khác nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh và góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ. 

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.