Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay do thời tiết xấu tại Hải Phòng

Ngày 22/3, do điều kiện thời tiết xấu ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vietnam Airlines (VNA) thông báo tạm ngừng khai thác 8 chuyến bay đến và đi từ Hải Phòng
Trong đó có 6 chuyến trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng và 2 chuyến trên đường bay giữa Đà Nẵng – Hải Phòng. 
Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Vietnam Airlines đã triển khai tăng thêm 4 chuyến trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh – Hà Nội (VN7255/VN7266, VN7288/VN7299) và 2 chuyến trên đường bay giữa Đà Nẵng – Hà Nội (VN7174/VN7175). Những hành khách bị ảnh hưởng có thể lựa chọn chuyển sang các chuyến bay đến/đi từ Hà Nội theo lịch bay trong ngày của hãng.
Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay do thời tiết xấu tại Hải Phòng ảnh 1

Tàu bay Vietnam Airlines

Do đặc điểm thời tiết vào mùa mưa mù ở Bắc Bộ, điều kiện khai thác ở một số sân bay phía Bắc có thể bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines rất mong nhận được sự thông cảm của khách hàng trong trường hợp lịch bay của hãng bị thay đổi trong thời gian này. Các thông tin về kế hoạch khai thác tại các sân bay bị ảnh hưởng như Cát Bi, Hải Phòng sẽ được VNA tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể ruy cập thường xuyên vào trang web www.vietnamairlines.com, liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc gọi các số: Hà Nội – 04. 38320320; Tp HCM – 08.38320320; Đà Nẵng – 0511.3832320; Hải Phòng – 094.9558.320. 
Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.