Vietnam Airlines thay đổi lịch bay do ảnh hưởng thời tiết tại Hải Phòng

Ngày 18/3, Vietnam Airlines thông báo: Do tình hình thời tiết không thuận lợi tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng nên các chuyến bay đi/đến sân bay này của VNA có thể phải điều chỉnh lịch bay
 Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác. Dự kiến, sẽ có 10 chuyến bay có thế bị ảnh hưởng, cụ thể như sau: 
Vietnam Airlines thay đổi lịch bay do ảnh hưởng thời tiết tại Hải Phòng ảnh 1

Tàu bay của Vietnam Airlines

Trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng là 6 chuyến; trên đường bay giữa Nha Trang – Hải Phòng 2 chuyến; trên đường bay giữa Đà Nẵng – Hải Phòng 2 chuyến.
Vietnam Airlines rất mong nhận được sự thông cảm của khách hàng trong trường hợp lịch bay của hãng bị thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết.
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể truy cập thường xuyên vào trang web www.vietnamairlines.com, liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc gọi các số: Hà Nội – 04. 38320320; Tp HCM – 08.38320320; Đà Nẵng – 0511.3832320; Hải Phòng – 094.9558.320. 
Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.