Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay đến Đài Loan do bão Nepartak

Theo thông báo của Vietnam Airlines vào ngày 7/7, do ảnh hưởng của cơn bão Nepartak, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch bay giữa Việt Nam (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) và Đài Loan (Đài Bắc, Cao Hùng) trong ngày 7 - 8/7 để đảm bảo an toàn khai thác

Cụ thể, ngày 7/7 không khai thác 4 chuyến bay VN578, VN570, VN586, VN580 từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi Đài Bắc, Cao Hùng; ngày 8/7 không khai thác 6 chuyến bay VN579, VN571, VN587, VN581, VN583 từ Đài Bắc, Cao Hùng đi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và chuyến VN582 từ TP Hồ Chí Minh đi Cao Hùng.

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay đến Đài Loan do bão Nepartak ảnh 1

Tàu bay của Vietnam Airlines

Ngoài ra, 4 chuyến bay giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đài Bắc (VN570, VN576, VN577, VN578) và 2 chuyến bay giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cao Hùng (VN580, VN586) cũng đang được xem xét kế hoạch khai thác trên cơ sở diễn biến thực tế của bão. Dự kiến, đến ngày 9/7, các chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Loan sẽ trở lại khai thác bình thường.

Vietnam Airlines đề nghị hành khách có hành trình nối chuyến qua Đài Loan và hành khách đến/đi từ Đài Loan trong thời gian này nên thường xuyên cập nhật tình hình bão nhằm chủ động lịch trình đi lại và liên lạc với phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines để đổi ngày bay nếu có nhu cầu. Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp bất khả kháng do bão này.

Để biết thêm thông tin, hành khách có thể liên hệ các phòng vé, đại lý của hãng trên toàn quốc hoặc số điện thoại: Hà Nội – 04 38320320; Tp HCM – 08 38320320; Đà Nẵng – 0511 3832320 cũng như đại diện Vietnam Airlines tại Đài Loan: Đài Bắc +88.69229.25239, +88.69388.60103, Cao Hùng +88.69228.36267.

Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.