Vietjet và CFM International (Hoa Kỳ) ký kết hợp đồng trị giá 260 triệu USD

Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 21/9 theo giờ địa phương, tại thành phố New York - trung tâm tài chính thế giới, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến Hãng hàng không Vietjet và Công ty CFM International (liên danh GE & Safran) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng động cơ tàu bay mới trị giá 260 triệu USD, nâng tổng giá trị hợp tác giữa hai bên lên 18,5 tỷ USD.

Với quan hệ hợp tác chiến lược, lâu dài, Vietjet và đối tác CFM International đã, đang và sẽ hợp tác quản lý dịch vụ bảo dưỡng động cơ, chuyển giao công nghệ động cơ, đào tạo kỹ sư và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy bay của khu vực....

CFM International là nhà cung cấp động cơ hàng đầu thế giới và cũng là đối tác cung cấp chính cho đội tàu bay của Vietjet với gần 100 tàu bay tiên tiến nhất thế giới được khai thác trên nhiều đường bay trong nước và quốc tế. Các hợp tác chiến lược giữa Vietjet và CFM International đã góp phần quan trọng trong việc phát triển quan hệ thương mại song phương và nỗ lực cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Sau hợp đồng công bố hôm nay, các bên đang tiếp tục đàm phán tăng thêm giá trị của thỏa thuận trong ít tháng tới đây. Hợp tác với CFM International cũng là nền tảng quan trọng trong kế hoạch phát triển bền vững của hãng hàng không thế hệ mới Vietjet trong tương lai với mục tiêu trở thành hãng hàng không toàn cầu, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.