Viết tiếp truyền thống 'trung dũng kiên cường'

Ngày 20/11, tại xã Hậu Nghĩa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Đức Lập (20/11/1965 – 20/11/2025).
Chú thích ảnh
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước tại buổi lễ. 

Đây là hoạt động quan trọng hướng đến kỷ niệm 85 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm và tri ân các thế hệ cách mạng, góp phần khơi dậy niềm tự hào và sức mạnh dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Năm, Nguyễn Văn Minh; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên, học sinh xã Hậu Nghĩa.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nêu rõ, chiến thắng Đức Lập là một phần quan trọng trong thành tích "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" mà Đảng và nhà nước phong tặng cho quân và dân Long An năm 1967. Đây là di sản lịch sử vô giá, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Ông Lê Văn Hẳn đề nghị xã Hậu Nghĩa – nơi ghi dấu chiến thắng Đức Lập tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ, giáo dục truyền thống cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử địa phương, chăm lo người có công, xây dựng các công trình tưởng niệm và tổ chức hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Tuấn từng là Đội phó đội trinh sát kỹ thuật Ban quân báo thuộc Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Long An. Ông là nhân chứng lịch sử, người trực tiếp tham gia trận đánh Đức Lập lịch sử năm xưa đã ôn lại những hồi ức trải qua.

Chú thích ảnh
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Tuấn, người trực tiếp tham gia trận đánh Đức Lập năm xưa, phát biểu tại buổi lễ. 

Ông chia sẻ, trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, khu vực Đức Lập (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giáp Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh cũ) giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là điểm quyết chiến then chốt trên tuyến giao thông huyết mạch từ tỉnh lỵ Long An qua Củ Chi đến Trảng Bàng. Nhằm cắt đứt hành lang của ta, quân địch đã tập trung xây dựng nhiều căn cứ, tăng cường lực lượng tại đây.

Trong năm 1965, quân dân ta liên tiếp mở ba trận đánh quy mô lớn tại Đức Lập. Trận Đức Lập lần thứ nhất (29/9/1965), quân ta tiêu diệt gọn Tiểu đoàn 33 Biệt động quân, loại khỏi vòng chiến đấu 304 tên địch, mở đầu chuỗi chiến thắng quan trọng. Trận Đức Lập lần thứ hai (27/10/1965), tiếp tục phương châm "đánh bồi, đánh nhồi", ta loại khỏi vòng chiến đấu 514 tên địch, giáng đòn mạnh vào Sư đoàn 25 ngụy. Trận Đức Lập lần thứ ba – trận quyết định (20/11/1965), quân ta tiêu diệt cơ bản 2 tiểu đoàn địch cùng 2 đại đội lực lượng bảo an, dân vệ, giải phóng hoàn toàn xã Đức Lập. Sau thất bại này, địch phải bỏ hẳn đồn, chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" bị phá sản, tạo thế và lực mới cho cách mạng miền Nam.

Chú thích ảnh
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Long An và Tây Ninh cũ, đồng thời cho rằng, từ nền tảng truyền thống anh hùng, hai địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào sự đi lên của đất nước.

Buổi lễ là dịp để toàn dân và toàn quân trong tỉnh củng cố quyết tâm xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tiếp tục viết tiếp truyền thống "trung dũng kiên cường", phấn đấu vì mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.