Việt - Nhật thúc đẩy ngoại giao nhân dân qua hoạt động hợp tác đầu tư

Ngày 3/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có buổi tiếp các thành viên của Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) do ông Onoi Yoshiki, Phó Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng thúc đẩy Ngoại giao nhân dân Nhật Bản Onoi Yoshiki đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp dựa trên sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Hai nước đang là đối tác hàng đầu trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của nhau.

Hiện Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất với tổng số vốn ODA khoảng 27 tỷ USD; đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại năm 2018 khoảng 38 tỷ USD.

Bên cạnh đó, giữa các doanh nghiệp và nhân dân hai nước đã hình thành các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, mật thiết. Các dự án đầu tư hiệu quả của doanh nghiệp Nhật Bản đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư thứ hai trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với hơn 4.300 dự án có tổng số vốn đăng ký gần 60 tỷ USD.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư các ngành ưu tiên như: máy nông nghiệp, chế biến nông, thủy sản, điện tử, đóng tàu, ô tô và phụ tùng ô tô, công nghiệp môi trường, tiết kiệm năng lượng và một số lĩnh vực quan trọng khác như: cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao tình cảm tốt đẹp và những đóng góp quý báu của Phó Chủ tịch Hội đồng Onoi Yoshiki và các thành viên trong Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác - hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều năm qua, trong đó có việc tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam từ năm 2011 đến nay.

Bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản Onoi Yoshiki khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai nước.

Trong thời gian tới, Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản sẽ đẩy mạnh việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam; hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư tại Nhật Bản cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường kết nối, thắt chặt các mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.