Việt Nam xây tặng trường học cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 30/8, lễ động thổ xây dựng trường THPT huyện Viengphoukha bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam đã diễn ra tại huyện Viengphoukha (cách thủ đô Viêng Chăn 700km về phía bắc).

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 30/8, lễ động thổ xây dựng trường THPT huyện Viengphoukha bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam đã diễn ra tại huyện Viengphoukha (cách thủ đô Viêng Chăn 700km về phía bắc).

Dự lễ khởi công có ông Phimmasone Luong khamma, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Luang Namtha; ông Phonesouk Khounsombath, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam; ông Phạm Văn Khánh, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng nhiều quan chức cao cấp của Chính phủ Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt chính quyền địa phương, ông Luongkhamma cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cảm ơn hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ kết nghĩa mặc dù còn nhiều khó khăn những đã giúp tỉnh Luang Namtha xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thiết thực thúc đẩy xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Chính quyền tỉnh Luang Namtha cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bên liên quan thực hiện dự án đúng tiến độ, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Trường THPT huyện Viengphoukha là tổ hợp công trình đáp ứng quy mô đào tạo từ 1.500-1.800 học sinh mỗi năm. Dự án có khu giảng đường, nhà đa năng phục vụ các hoạt động, sinh hoạt thể thao, văn hóa, văn nghệ, nhà hành chính, hiệu bôộ, thư viện, nhà học ngoại ngữ, vi tính, sinh hoạt đoàn đội, phòng truyền thống của nhà trường cùng các công trình phụ trợ. Dự án được cho là sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Luang Namtha nói riêng và các tỉnh Bắc Lào nói chung, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.