Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020: Gắn kết và chủ động thích ứng

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 17/12, hội thảo với chủ đề “Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020: Gắn kết và chủ động thích ứng” đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore), dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Choi Shing Kwok.

Hội thảo có sự tham dự của hàng trăm chuyên gia, học giả và các phóng viên thuộc các viện nghiên cứu, tổ chức và phương tiện truyền thông quốc tế.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN

Tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã nêu bật trách nhiệm của Việt Nam với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020; bức tranh chung của khu vực và toàn cầu; những thành tựu và thách thức của ASEAN sau 52 năm thành lập và phát triển; chính sách đối ngoại của Việt Nam; chủ đề bao trùm của năm ASEAN 2020; 5 ưu tiên của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN và con đường phát triển phía trước.

Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ có trách nhiệm thúc đẩy và tăng cường lợi ích và sự thịnh vượng của ASEAN; xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm, đề xuất những sáng kiến và kế hoạch mới; đảm bảo phản ứng kịp thời và hiệu quả với những vấn đề cấp bách hay những tình huống khủng hoảng tác động đến ASEAN…

Để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, Việt Nam đã đề ra 5 ưu tiên cho năm 2020. Thứ nhất, tăng cường sự đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, đối phó kịp thời và hiệu quả với những thách thức đang nổi lên. Thứ hai, tăng cường hội nhập và kết nối trong nội bộ khối và bên ngoài khu vực tiến tới sự phát triển bền vững và bao trùm, tận dụng đầy đủ những cơ hội mà cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang lại. Thứ ba, thúc đẩy nhận thức và bản sắc ASEAN thông qua việc tạo ra những giá trị chung của ASEAN, nuôi dưỡng ý thức cộng đồng trong ASEAN. Thứ tư, làm sâu sắc mối quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước trên thế giới. Thứ 5, tăng cường năng lực và tính hiệu quả về thể chế của ASEAN.

Ngoài ra, những thuận lợi và thách thức trong khu vực và toàn cầu cũng được đề cập tại cuộc hội thảo. Những điều kiện thuận lợi là hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo; các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang lại những lợi ích về năng suất và tiến bộ về con người.

Tuy nhiên, khu vực và thế giới cũng phải đối phó với nhiều thách thức như sự cạnh tranh giữa các nước lớn; chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy, căng thẳng thương mại gia tăng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại; sự đột phá của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đem lại sự phân chia của cải không đồng đều, gây ra những mối đe dọa tiềm tàng về an ninh mạng; bên cạnh đó là những mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Nguyễn Thúy - Thế Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.