Chính phủ ra nghị quyết về việc ký TPP

Ngày 2/2, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về việc ký "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương".

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (bên phải) và Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán TPP họp báo chung kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại 12 nước thành viên tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), diễn ra ở thành phố Atlanta. Ảnh: Thanh Tuấn – TTXVN

Theo đó, Chính phủ đồng ý ký "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương" (Hiệp định TPP).

Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Hiệp định trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ các nước tham gia Hiệp định TPP.

Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

TTXVN/Tin Tức
Hiệp định TPP được 12 nước ký ngày 4/2
Hiệp định TPP được 12 nước ký ngày 4/2

Canada cùng với lãnh đạo 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ ký vào thỏa thuận cuối cùng tại Auckland (New Zealand) vào ngày 4/2 tới.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN