Việt Nam và Thái Lan mong muốn đẩy mạnh hợp tác địa phương

Trong các ngày từ 10-12/7, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã có các cuộc gặp và làm việc với Tỉnh trưởng các tỉnh Trat, Chanthaburi và Chonburi ở miền Đông Thái Lan.
Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Việt Hùng tại buổi làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Chanthaburi – địa phương kết nghĩa với tỉnh Kiên Giang của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tại các buổi làm việc, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ vinh dự khi trở thành Đại sứ tại Thái Lan, một nước láng giềng quan trọng và gần gũi với Việt Nam, đồng thời là đối tác quan trọng về kinh tế, du lịch, giao lưu nhân dân; mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước nói chung và hợp tác giữa các địa phương hai nước nói riêng.

Bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và Thái Lan có 19 cặp địa phương ký kết quan hệ kết nghĩa - hợp tác, Đại sứ Phạm Việt Hùng mong muốn các địa phương của hai bên tích cực triển khai các hoạt động trao đổi đoàn; phối hợp triển khai các các thỏa thuận, các văn bản đã ký kết nhắm thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành trong các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, kết nối hợp tác địa phương Việt Nam - Thái Lan.

Về phía tỉnh Trat - địa phương kết nghĩa với tỉnh Long An và tỉnh Cà Mau của Việt Nam, Tỉnh trưởng Nattaphong Sanguanchi bày tỏ sự yêu mến với đất nước và con người Việt Nam; cho biết đã tới thăm các tỉnh thành của Việt Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Đắk Lắk,…. Ông Nattaphong khẳng định hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác cùng phát triển và mong muốn thúc đẩy hợp tác du lịch với các tỉnh ven biển của Việt Nam, trong đó có sử dụng đường biển.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Việt Hùng và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại tỉnh Chonburi – địa phương kết nghĩa với tỉnh Đồng Nai của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Chanthaburi - địa phương kết nghĩa với tỉnh Kiên Giang của Việt Nam, ông Monsit Phaisanthanawat cho biết năm 2007 tỉnh Chanthaburi đã phối hợp với tỉnh Trat và tỉnh Kiên Giang để thực hiện chuyến khảo sát du lịch bằng đường biển từ tỉnh Chanthaburi đến đảo Phú Quốc, mong muốn trong thời gian tới sẽ cùng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và các địa phương, cơ quan liên quan để triển khai kế hoạch này trên thực tế nếu khả thi và hiệu quả.

Tại tỉnh Chonburi - địa phương kết nghĩa với tỉnh Đồng Nai của Việt Nam, Tỉnh trưởng Thawatchai Srithong cho biết địa phương có thế mạnh về công nghiệp và du lịch. Theo số liệu thống kê của tỉnh, có khoảng 100,000 khách du lịch Việt Nam đến với Chonburi trong một năm. Nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam nếu có các vụ việc liên quan đến khách du lịch, ông Thawatchai mong muốn hai bên phối hợp thu hút thêm khách du lịch đến với mỗi nước trong thời gian tới. Tỉnh trưởng tỉnh Chonburi mong muốn được kết nối với các địa phương có thế mạnh về công nghiệp, có khả năng cung cấp nguyên vật liệu, phối hợp đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực có tay nghề.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.