Việt Nam và Nam Phi nhất trí thúc đẩy thương mại song phương

Ngày 25/6, tiếp tục chương trình làm việc nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế SAITEX 2019 tại Nam Phi, đoàn xúc tiến thương mại Bộ Công thương do Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bùi Thị Thanh An dẫn đầu đã có buổi gặp với đại điện Bộ Công thương Nam Phi.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Pretoria, tại buổi tiếp xúc, hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn và thực chất về những giải pháp nhằm đưa kim nghạch thương mại hai nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới, cũng như tìm ra những lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia nhằm đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu.

Chú thích ảnh
Đại diện Cục xúc tiến thương mại Việt Nam và Bộ Công thương Nam Phi chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Nam Phi

Mở đầu buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bùi Thị Thanh An đánh giá cao những nỗ lực của hai bên trong gần 10 năm qua trong việc nâng kịp ngạch thương mại từ mức 658 triệu USD năm 2010 lên hơn 1 tỷ USD năm 2018. Theo bà An, mặc dù kim ngạch thương mại Việt Nam-Nam Phi liên tục tăng trong nhiều năm nhưng hiện vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, đặc biệt trong những lĩnh vực thế mạnh mà hai bên có thể bổ sung cho nhau như khai khoáng, sản xuất-chế biến thực phẩm và thủy hải sản.

Liên quan đến chính sách thương mại, hai bên chia sẻ thông tin và nhất trí về tầm quan trọng của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong chính sách chung, xem đây là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi về thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.

Tại buổi gặp, Vụ trưởng Vụ hợp tác song phương Bộ Công thương Nam Phi Victor Mashabela thông báo Bộ Công thương nước này đã lên kế hoạch cử một đoàn xúc tiến thương mại sang Việt Nam vào quý IV tới nhằm quảng bá các sản phẩm thế mạnh của Nam Phi và tìm hiểu xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 24/5, bên lề Hội chợ Thương mại quốc tế SAITEX 2019 tại thành phố Johannesburg, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức hội thảo "Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi" với sự tham gia của 22 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 100 doanh nghiệp nước sở tại. Tại hội thảo, ngoài việc giới thiệu tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia, doanh nghiệp hai bên đã có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về sản phẩm cũng như khả năng đáp ứng của mỗi bên. 

Cũng trong dịp này, đoàn công tác sẽ tổ chức hội thảo "Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi" tại thành phố Cape Town vào ngày 27/06 tới. Ngoài ra, đoàn có các buổi làm việc với các nhà nhập khẩu và hệ thống siêu thị, kênh phân phối lớn của Nam Phi như Advance Cash & Carry để các doanh nghiệp nắm bắt được các yêu cầu của việc nhập khẩu và phân phối hàng hoá vào các hệ thống chuỗi siêu thị Nam Phi.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.