Doanh nghiệp châu Âu ủng hộ sớm ký kết FTA với Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, ngày 18/6, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc gặp với đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp châu Âu nhằm trao đổi về những nỗ lực thúc đẩy Hội đồng châu Âu xem xét ủy nhiệm cho Ủy ban châu Âu (EC) ký kết hai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) và hiệp định về bảo hộ đầu tư giữa hai bên (EVIPA).
Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi gặp gỡ với các Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu. 

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Brussels, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã cập nhật những diễn biến mới nhất liên quan tới EVFTA và EVIPA. Bộ trưởng cho biết Bộ Công Thương cũng như các bộ ngành chính phủ Việt Nam có trách nhiệm ký kết các hiệp định và tiếp đó là thực thi sau khi được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn. Bộ Công Thương rất nghiêm túc trong việc xây dựng chương trình hành động cụ thể cũng như tổ chức thực hiện đối thoại thường xuyên với các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu và các tổ chức khác trong EU.

Bộ trưởng chân thành cảm ơn các Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu đã tích cực tham gia quảng bá, vận động cho Hiệp định thương mại tự do vì lợi ích chung, đồng thời đề nghị các Hiệp hội tiếp tục thúc đẩy Nghị viện châu Âu (EP) việc thông qua Hiệp định sau khi được ký kết.

Cũng tại cuộc gặp, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu đã chia sẻ nhiều ý kiến gợi ý, đánh giá cũng như có kế hoạch và ý tưởng rất cụ thể để cùng Chính phủ Việt Nam và chính phủ các nước châu Âu đẩy nhanh việc ký kết và phê chuẩn các hiệp định. Thông tin chia sẻ của doanh nghiệp châu Âu không chỉ liên quan đến FTA mà còn gồm cả những vấn đề như các khuôn khổ hợp tác rộng lớn hơn, mang tính bền vững và có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ thương mại Việt Nam-EU. 

Nhiều hiệp hội doanh nghiệp châu Âu đã rất tích cực phối hợp với phía Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quảng bá cho hiệp định và vận động lãnh đạo EP, EC cũng như Đại sứ các nước thành viên EU quan tâm và ủng hộ việc ký kết hiệp định thông qua các hoạt động tiếp xúc trực tiếp và gửi thư.

Chia sẻ bên lề cuộc gặp, ông Erik Jonnaert- Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu cho biết ông đã nhận thấy rất nhiều tiến bộ nhờ vào những nỗ lực từ cả hai phía, Chính phủ Việt Nam và EC. Ông Jonnaert hoan nghênh những nỗ lực này và hy vọng cuối tháng 6 cùng với Việt Nam, EC sẽ ký kết các hiệp định và cuối năm nay hoặc đầu năm sau EP sẽ phê chuẩn và thông qua để hiệp định chính thức có hiệu lực.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Kim Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.