Việt Nam và Mozambique hợp tác phát triển nông nghiệp

Sáng 2/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Mozambique, bà Luisa Caetano Meque.
Việt Nam và Mozambique hợp tác phát triển nông nghiệp ảnh 1

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bà Luisa Caetano Meque đã đánh giá cao dự án hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và thực phẩm tại Mozambique. Các giống lúa Việt Nam nghiên cứu, khảo nghiệm đã cho năng suất hơn cả mong muốn của Mozambique. 

Theo bà Luisa Caetano Meque, các giống lúa Việt Nam nghiên cứu là các giống ngắn ngày, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Qua kết quả nghiên cứu đó, Mozambique mong muốn có thể cung cấp giống cho nông dân, đưa vào sản xuất đại trà để nông dân có thể sản xuất thương phẩm.

“Mozambique mong muốn được hợp tác với các nhà khoa học nghiên cứu các loại cây trồng, nhất là các loại cây trồng ngắn ngày, cây trồng có khả năng chịu hạn, chịu mặn có thể thích hợp với điều kiện khí hậu của Mozambique”, bà Luisa Caetano Meque nói.

Bên cạnh đó, Mozambique mong muốn được hợp tác với Việt Nam để xây dựng một nhà máy chế biến hạt điều ở Mozambique với công nghệ chế biến của Việt Nam. Bởi sản lượng điều của Mozambique hiện đang được khoảng 35.000 tấn, tiềm năng có thể sản xuất 70.000 tấn. Xây dựng nhà máy chế biến điều có thể tận dụng tốt nguồn nguyên liệu này.

Ngoài ra, Mozambique còn có thế mạnh là cây bông, cho sản lượng 80.000 tấn/năm. Mozambique mong muốn các nhà máy sợi của Việt Nam sang xây dựng nhà máy tại đây.

Về thủy sản, đây cũng là một lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh, Mozambique sẽ nghiên cứu để hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá, Việt Nam và Mozambique là hai đất nước có nhiều tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp. Hai bên cần thúc đẩy hợp tác hơn và khai thác các thế mạnh của hai bên trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, Việt Nam sẵn dàng chia sẻ những kinh nghiệp trong sản xuất lúa gạo, đậu tương… với Mozambique. Việt Nam đã hợp tác, giúp đỡ một số nước ở châu Phi và đã rất thành công trong phát triển nông nghiệp.

Hai bên cùng phối hợp tìm sự hỗ trợ từ các tài trợ cho các dự án/chương trình  theo hình thức hợp tác 3 bên, trong đó có 1 bên tài trợ. Điển hình như FAO, Nhật Bản… đang có nhiều chương trình phát triển nông nghiệp ở châu Phi, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chia sẻ.

Theo bà Luisa Caetano Meque, nông nghiệp là 1 trong 4 lĩnh vực quan trọng mà Chính phủ Mozambique xác định. Do đó, Mozambique cũng có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; đồng thời rất mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tại Mozambique.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.