Việt Nam và Lào đẩy mạnh phối hợp trong hoạt động ngoại giao đa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 1/12, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) dẫn đầu đoàn đại biểu của Phái đoàn Việt Nam tới chúc mừng Phái đoàn đại diện thường trực Lào tại Geneva nhân dịp kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2023).

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và Đại sứ Lào tại Geneva Latsamy Keomany cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn đại diện thường trực của Lào tại Geneva; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của nước CHDCND Lào trong bảo vệ và giữ vững an ninh và ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân và nâng cao vị thế của đất nước Lào trên trường quốc tế.

Trong không khí ấm áp và thân tình, hai Đại sứ - Trưởng Phái đoàn cùng chia sẻ vui mừng về tình cảm gắn bó, các trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, sự phát triển không ngừng của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, cũng như giữa hai phái đoàn tại Geneva.

Hai Đại sứ cũng khẳng định tập thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam và Lào tại Geneva sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong các công tác tại Geneva, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2024 sẽ diễn ra nhiều hoạt động đa phương lớn và quan trọng và Phái đoàn Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Geneva trong khi Lào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN. 

Nhân dịp này, Đại sứ Latsamy đã gửi lời chúc mừng Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai và tập thể Phái đoàn Việt Nam, cũng như các cơ quan của Việt Nam đã tích cực đóng góp thúc đẩy hợp tác đa phương, nâng cao hình ảnh ASEAN tại các diễn đàn đa phương tại Geneva, nhất là trên cương vị Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2023-2025). 

Gặp gỡ, chúc mừng và chia vui nhân dịp các ngày lễ trọng đại của hai nước là hoạt động truyền thống hằng năm của cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện của Việt Nam và Lào tại Geneva, góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị anh em và hợp tác hiệu quả giữa hai phái đoàn.

Anh Hiển - Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.