Quốc khánh 2/9:

Thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Phái đoàn Việt Nam và Lào tại Geneva

Trong những năm qua, tình hữu nghị và hợp tác gắn bó giữa Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Lào tại trung tâm của các hoạt động ngoại giao đa phương  Geneva luôn được chú trọng vun đắp và ngày càng thắt chặt...

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam  ngày 1/9, Đại sứ Latsamy Keomany, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực CHDCND Lào bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sỹ), cùng các cán bộ, nhân viên Phái đoàn của Lào đã tới chúc mừng lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên Việt Nam tại trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Trong không khí hữu nghị thắm tình đồng chí anh em, Đại sứ Latsamy Keomany đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn cùng các cán bộ nhân viên Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva cũng như gửi lời chúc nồng nhiệt nhất đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Đại sứ Latsamy Keomany cho biết ông nhận thấy Phái đoàn Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động và chương trình hiệu quả thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tới quá trình hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh giữa hai Phái đoàn, luôn hướng đến củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng phấn đấu xây dựng đất nước Lào và Việt Nam phồn vinh, hòa bình và phát triển.

Về phần mình, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cảm ơn tình cảm chân thành và sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả mà Đại sứ Latsamy Keomany và Phái đoàn Lào tại Geneva dành cho cá nhân Đại sứ và Phái đoàn Việt Nam tại Geneva. Theo Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, hai Phái đoàn đã và sẽ tiếp tục có những hoạt động chung, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết anh em đặc biệt “có một không hai”, góp phần vào hợp tác toàn diện của quan hệ Việt – Lào.

Hai Đại sứ, Trưởng Phái đoàn cùng khẳng định sẽ tiếp tục cùng với tập thể hai Phái đoàn ngày càng thắt chặt hợp tác, cùng thúc đẩy các vấn đề thuộc quan tâm của hai nước, đồng thời nỗ lực củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Trong những năm qua, tình hữu nghị và hợp tác gắn bó giữa Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Lào tại trung tâm của các hoạt động ngoại giao đa phương  Geneva luôn được chú trọng vun đắp và ngày càng thắt chặt, góp phần tích cực cho kết quả công tác của hai Phái đoàn cũng như gia tăng quan hệ hữu nghị anh em và hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Anh Hiển - Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.