Việt Nam và Israel cần kết hợp những lợi thế của hai quốc gia, phấn đấu vì lợi ích chung

Chiều 23/3, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Israel. Ông Reuven Ruvi Rivlin, Tổng thống Nhà nước Israel cùng gần 500 doanh nghiệp Việt Nam và Israel đã tham sự diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin nhấn mạnh, Việt Nam và Israel cần chia sẻ, hợp tác, cùng làm việc, kết hợp những lợi thế của hai quốc gia, phấn đấu vì lợi ích của hai quốc gia, hai dân tộc để cùng phát triển và cùng tạo ra những sự thay đổi, làm nên những điều kỳ diệu.

Đánh giá cao tiềm năng và triển vọng phát triển nền kinh tế thị trường của Việt Nam, Tổng thống Reuven Rivlin cho rằng, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Isreael đang tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua và vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển, không chỉ bao gồm trao đổi hàng hóa mà còn là nguồn tri thức trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật quản lý nguồn nước, công nghiệp sữa, thiết bị y tế, giáo dục...

Việt Nam và Israel cần kết hợp những lợi thế của hai quốc gia, phấn đấu vì lợi ích chung ảnh 1

Tổng thống Israel Reuven Rivlin đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Israel ngày 23/3. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Israel trở thành quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Tổng thống Israel bày tỏ tin tưởng Việt Nam với lịch sử lâu đời, dân số trẻ, học vấn tốt, sẽ hợp tác cùng nhân dân Israel để tạo nên những điều kì diệu, mang lại lợi ích không chỉ cho hai quốc gia mà còn cho cả thế giới.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đánh giá cao công nghệ và kinh nghiệm quản lý của Israel và tin rằng, TP Hồ Chí Minh với tư cách một thị trường mở rộng với nguồn cung cấp nhân lực dồi dào và tiềm năng phát triển to lớn, sẽ trở thành một đối tác hợp tác tiềm năng của các doanh nghiệp Israel, góp phần vào sự phát triển của cả hai bên trong tương lai gần.

Đánh giá cao hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp Israel và TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cam kết, sẵn sàng chào đón tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư Israel đến tham quan, đầu tư, làm ăn lâu dài tại thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Việt Nam (trong đó có TP Hồ Chí Minh) và Israel không phải là thị trường cạnh tranh mà những đối tác hỗ trợ nhau, cùng nhau phát triển trên cơ sở tiềm năng hợp tác, tình hữu nghị và sự thịnh vượng chung của thành phố và Israel”.

Việt Nam và Israel cần kết hợp những lợi thế của hai quốc gia, phấn đấu vì lợi ích chung ảnh 2

Tổng thống Israel Reuven Rivlin và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh  chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển nghiên cứu dành cho doanh nghiệp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban đổi mới sáng tạo quốc gia Israel. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu tư Israel và sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nhân Israel để môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố thuận lợi hơn nữa.

Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin và Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa Cơ quan đổi mới Isarel và Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Việt Nam.

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Israel cũng đã cùng tìm hiểu, giao lưu, tìm đối tác, thúc đẩy đầu tư và trao đổi thương mại trong 3 lĩnh vực chính là nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ thông tin và truyền thông; quản lý nguồn nước và năng lượng xanh.

*Trước đó, tại Hội trường Thống Nhất, cũng đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ về gói tài chính 200 triệu USD trong lĩnh vực y tế giữa Tập đoàn Jasmine (Israel) và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vàng.

Tính đến cuối năm 2016, Israel có 11 doanh nghiệp đang đầu tư tại TP Hồ Chí Minh với số vốn hơn 10 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Israel và TP Hồ Chí Minh đạt gần 1 tỷ USD. Trong những năm qua, TP Hồ Chí Minh và Israel đã triển khai hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin, hóa chất và mỹ phẩm.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.