Việt Nam và Indonesia ủng hộ tiến trình chuyển tiếp ở Sudan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 8/12 đã họp công khai trực tuyến về tình hình Sudan và hoạt động của Phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất của LHQ ở nước này (UNITAMS).
Chú thích ảnh
Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ tham dự cuộc họp.Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ

Phiên họp có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo, Phó Tổng Thư ký LHQ về các hoạt động hòa bình Jean-Pierre Lacroix và Phó Tổng Thư ký LHQ về các hoạt động hỗ trợ vận hành Atul Khare.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, các báo cáo viên đã cập nhật thông tin về những diễn biến mới ở Sudan, đặc biệt là việc chính phủ và hai nhóm vũ trang lớn tại khu vực Darfur ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử hôm 3/10; kêu gọi chính phủ và các nhóm vũ trang thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình để tiến trình chuyển tiếp ở Sudan diễn ra đúng lộ trình, tiến tới bầu cử sau 39 tháng. Các báo cáo viên cũng chia sẻ những khó khăn về kinh tế, nhân đạo mà Sudan đang phải đối mặt cũng như bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng bạo lực giữa các cộng đồng ở khu vực Darfur. Các báo cáo viên cũng thông tin về công tác chuẩn bị triển khai UNITAMS, cho biết UNITAMS dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào ngày 1/1/2021 và khẳng định LHQ sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với chính phủ Sudan trong quá trình UNITAMS thực thi nhiệm vụ.

Các nước thành viên HĐBA chia sẻ đánh giá của các báo cáo viên về những tiến triển tích cực gần đây tại Sudan. Tuy nhiên, các nước cho rằng tình hình Sudan vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng gia tăng bạo lực giữa các cộng đồng, hậu quả của thiên tai và tác động của đại dịch COVID-19; kêu gọi các bên ở Sudan tiếp tục thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp phù hợp với thỏa thuận hòa bình. Các nước mong muốn UNITAMS sẽ sớm được triển khai và đóng góp tích cực vào việc hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp ở Sudan. 

Một số nước nhấn mạnh quá trình rút quân của Phái bộ Hỗn hợp của LHQ-Liên minh châu Phi (AU) tại Darfur (UNAMID), nhường chỗ cho UNITAMS, cần tránh tạo khoảng trống về an ninh tại khu vực. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Sudan tại LHQ khẳng định chính phủ chuyển tiếp sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình và phát triển ở Sudan, nhấn mạnh các nỗ lực của chính phủ trong việc nâng cao năng lực bảo vệ thường dân và khẳng định lực lượng an ninh của chính phủ có đầy đủ khả năng thay thế UNAMID khi phái bộ rút lực lượng khỏi Darfur.

Đại sứ Dian Triansyah Djani, Trưởng Phái đoàn thường trực Indonesia tại LHQ đã đọc phát biểu chung của Indonesia và Việt Nam. Hai nước ASEAN cùng khẳng định ủng hộ tiến trình chuyển tiếp ở Sudan. Việt Nam và Indonesia ghi nhận tình hình Sudan nói chung và Darfur nói riêng còn nhiều thách thức về kinh tế, nhân đạo và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường tạo điều kiện cho Sudan được tiếp cận viện trợ tài chính quốc tế. Hai nước đánh giá cao vai trò của LHQ, AU và các nước khu vực trong thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Sudan, đặc biệt là vai trò trung gian hòa giải của nước láng giềng Nam Sudan; đồng thời bày tỏ mong muốn quá trình chuyển giao từ UNAMID sang UNITAMS sẽ bảo đảm duy trì những thành quả đạt được thời gian qua, vì hòa bình và phát triển lâu dài ở Sudan.

Phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất của LHQ ở Sudan (UNITAMS) được thành lập theo Nghị quyết 2525 của HĐBA được thông qua vào tháng 6/2020. Đây là phái bộ chính trị với nhiệm vụ chính hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp, quản trị nhà nước ở Sudan, hỗ trợ tiến trình hòa bình và việc huy động nguồn lực cho kinh tế và phát triển và phối hợp hỗ trợ nhân đạo.

Phái bộ Hỗn hợp của LHQ-AU tại Darfur (UNAMID) được thành lập ngày 31/7/2007 theo Nghị quyết 1769 của HĐBA, là phái bộ gìn giữ hòa bình với chức năng bảo vệ thường dân, tạo điều kiện cho việc triển khai công tác nhân đạo ở Darfur (Sudan) và hỗ trợ tiến trình đàm phán giữa Chính phủ Sudan và các nhóm vũ trang ở Darfur. Nhân sự của UNAMID hiện có hơn 6.500 người, trong đó khoảng hơn 4.000 quân nhân và 2.500 cảnh sát. UNAMID dự kiến sẽ chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 31/12.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.