Việt Nam và HĐBA: Việt Nam ủng hộ tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 19/2, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã bày tỏ quan ngại về diễn biến phức tạp tại khu vực Tây Bắc Syria, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại và đàm phán nhằm tránh leo thang căng thẳng.

Các nước khẳng định giải pháp chính trị là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 9/1/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN.

Các ý kiến được đưa ra sau khi Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Syria Geir Pederson và Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock báo cáo về tình hình căng thẳng tại tỉnh Idlib của Syria trong những ngày vừa qua. Đại sứ các nước cũng nhấn mạnh ưu tiên chống khủng bố và chuẩn bị cho các nỗ lực tái thiết Syria sau chiến tranh.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, đã đề cao tầm quan trọng của việc tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho tình hình tại Syria trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và các nghị quyết HĐBA liên quan, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Đại sứ đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến tại Tây Bắc Syria trong những ngày vừa qua đang gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 3 triệu người dân. Ông kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm tình hình xấu hơn và khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò của LHQ trong thúc đẩy đối thoại nhằm xây dựng hoà bình lâu dài tại Syria.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.