Việt Nam và HĐBA: Kiện toàn nhân sự Tòa án Công lý Quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 5/11, Đại hội đồng (ĐHĐ) và Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã đồng thời tổ chức bỏ phiếu kín để bầu một vị trí thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho nhiệm kỳ 2015-2024, thay thế thẩm phán đương nhiệm James Crawford qua đời hồi tháng 5 vừa qua.
Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Hải Anh phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng LHQ ngày 25/10/2021. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN

Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, bỏ phiếu tại ĐHĐ. Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, bỏ phiếu tại HĐBA. Đây là lần thứ 3 Việt Nam tham gia bầu các thẩm phán ICJ trên cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA và thành viên LHQ. Hai lần bỏ phiếu trước lần lượt vào các năm 2008 và 2020.

Ngay tại vòng bỏ phiếu đầu tiên, ứng cử viên người Australia, bà Hillary Charlesworth, giành được số phiếu cao nhất tại cả ĐHĐ và HĐBA, lần lượt là 119 và 11 phiếu. Ứng cử viên người Hy Lạp, ông Linos-Alexander Sicilianos, chỉ giành được tương ứng 71 và 4 phiếu. Kết quả là bà Charlesworth đã trúng cử vị trí thẩm phán ICJ cho nhiệm kỳ từ 5/11/2021 đến 5/2/2024.

Thẩm phán Charlesworth sinh năm 1955, hiện là Giáo sư luật tại Đại học Melbourne (Australia). Bà từng đảm nhiệm vị trí thẩm phán lâm thời ICJ trong vụ Guyana kiện Venezuela, vụ Australia kiện Nhật Bản về đánh bắt cá voi tại Nam cực. Bà cũng đảm trách nhiều vị trí nghiên cứu và giảng dạy khác.

ICJ là cơ quan xét xử quốc tế duy nhất có thẩm quyền xét xử tranh chấp giữa các quốc gia trong tất cả các lĩnh vực luật pháp quốc tế, như tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao, lãnh sự, nhân quyền. Thẩm phán ICJ do ĐHĐ và HĐBA bầu cử với nhiệm kỳ 9 năm. Họ là những người đáp ứng tiêu chí về đạo đức và có trình độ tư pháp cao tại quốc gia mình cũng như được thừa nhận rộng rãi trên quốc tế.

Nguyễn Vân  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.