Việt Nam và Đức còn rất nhiều tiềm năng hợp tác

Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, sau khi Việt Nam và Đức thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và có những bước phát triển hết sức có ý nghĩa.
Việt Nam và Đức còn rất nhiều tiềm năng hợp tác ảnh 1

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và Tổng thống Đức Joachim Gauck tại lễ trình Quốc thư ngày 10/11. Ảnh: Mạnh Hùng-TTXVN

Việt Nam và Đức còn rất nhiều tiềm năng để có thể tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây là phát biểu của Đại sứ nước ta tại Đức Đoàn Xuân Hưng trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Berlin trước thềm chuyến thăm Đức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, sau khi Việt Nam và Đức thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và có những bước phát triển hết sức có ý nghĩa. Trong quan hệ chính trị và ngoại giao, hai bên đã có sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau với hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Trong quan hệ thương mại, Đức đã trở thành đối tác thương mại đứng đầu của Việt Nam trong các nước Liên minh châu Âu (EU) và quan hệ đầu tư cũng hết sức tích cực với con số trên 1,38 tỷ USD. Theo Đại sứ, với tiềm năng hết sức to lớn của Đức - nền kinh tế đứng thứ 4 thế giới và lớn nhất trong EU, Việt Nam cần tranh thủ nhiều hơn nữa để tăng cường và củng cố quan hệ song phương, tranh thủ nguồn lực từ kinh tế để phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, trong mối tương quan với quan hệ chính trị, sự hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hai bên. Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, Đức là đối tác lớn với quy mô hợp tác đầu tư trên khắp thế giới, trong khi Việt Nam tương đối xa về địa lý và các doanh nghiệp hai bên cũng chưa hiểu nhiều về nhau. Đại sứ cũng cho rằng việc làm hình ảnh, quảng bá sản phẩm của Việt Nam cần có hình thức cải tiến nhiều hơn nữa để bạn bè Đức hiểu hơn về đất nước, kinh tế và tiềm lực của Việt Nam, qua đó giúp đẩy mạnh hợp tác, đầu tư giữa doanh nghiệp hai bên.

Về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại sứ cho biết Tổng thống Đức Joachim Gauck rất trông đợi Chủ tịch Trương Tấn Sang sang thăm cấp Nhà nước. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Đại sứ quán sẽ tiếp tục triển khai kết quả đạt được của chuyến thăm nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hoá và du lịch.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.