Việt Nam và Cuba chia sẻ kinh nghiệm nâng cao vai trò của phụ nữ

Ngày 18/4, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội dẫn đầu, đã hội đàm với đồng chí Teresa Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, và một số thành viên khác trong Ban Thư ký Hội.
Chú thích ảnh
Đồng chí Hà Thị Nga gắn huy hiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho đồng chí Teresa Amarelle Boué. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, đồng chí Hà Thị Nga sơ lược về công tác của các chi hội phụ nữ Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của nữ giới trong mọi mặt đời sống nước ta, những thành tựu của người phụ nữ Việt Nam trong những năm qua, từ những nhiệm vụ phát triển kinh tế, cho tới đóng góp vào các hoạt động văn hóa – xã hội, tham gia đời sống chính trị của đất nước và phát triển công tác của Hội. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng thông báo về những chỉ tiêu, nhiệm vụ chính, cùng những bước đổi mới trong Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vừa diễn ra.

Chú thích ảnh
Đồng chí Teresa Amarelle Boué trao tặng đồng chí Hà Thị Nga cuốn sách về truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Về phần mình, đồng chí Teresa Amarelle Boué đã điểm lại những cột mốc chính của quá trình giải phóng nữ giới trong xã hội Cuba kể từ khi Cách mạng thành công năm 1959, thông qua những con số từ các nghiên cứu khoa học cụ thể. Đồng chí Amarelle cũng giải thích về các nhiệm vụ cơ bản của người phụ nữ Cuba ngày nay, cũng như của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba và các chi hội trực thuộc, đặc biệt trong việc đóng góp xây dựng Hiến pháp Cuba 2019 và Bộ luật Gia đình sắp được thông qua.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hà Thị Nga và đồng chí Teresa Amarelle Boué ký Thỏa thuận hợp tác giữa 2 Hội Liên hiệp giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Hai bên cùng đánh giá lại quá trình hợp tác giữa hai hội trong thời gian vừa qua, trao đổi kinh nghiệm trong những lĩnh vực cùng quan tâm, như việc nâng cao vai trò của người phụ nữ trong các cơ quan dân cử và bộ máy nhà nước, những mô hình giúp đỡ dạy nghề, dựng nghiệp hiệu quả cho chị em tại mỗi nước, cũng như những khó khăn, thách thức trong công tác hội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm giữa lãnh đạo 2 Hội Liên hiệp. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Nhân dịp này, các đồng chí Hà Thị Nga và Teresa Amarelle Boué đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp trong giai đoạn 2022 – 2027, với các nội dung về công tác trao đổi thông tin, giáo dục truyền thống, trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức các hoạt động và hợp tác trên các diễn đàn quốc tế.

Lê Hà – Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.