Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 24/1, tại thủ đô Phnom Penh, quân đội Hoàng gia Campuchia và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam đã khánh thành Tòa nhà chỉ huy Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia, được xây dựng bằng kinh phí viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng ảnh 1

Tòa nhà chỉ huy Bộ tư lệnh Lục quân Campuchia được khánh thành. Ảnh: Minh Hưng/Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia

Lễ khánh thành diễn ra đúng vào dịp Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia kỷ niệm 19 năm ngày thành lập.

Tham dự buổi lễ có Thống tướng Meas Sophea, Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia kiêm Tư lệnh Lục quân, cùng nhiều tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia. Về phía Việt Nam có Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thống tướng Meas Sophea đánh giá cao ý nghĩa của công trình được sử dụng làm Bộ chỉ huy của lực lượng Lục quân do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng. Thống tướng khẳng định công trình này cùng nhiều công trình khác do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ đã góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của đơn vị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

 

Nhân dịp này, Thống tướng Meas Sophea đã nhắc lại công lao to lớn của Quân tình nguyện Việt Nam trong việc giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đưa đất nước hồi sinh và phát triển như ngày nay.

 Thống tướng Meas Sophea khẳng định nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp với quân đội và nhân dân Việt Nam, đồng thời sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp, phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.