Việt Nam và Bỉ nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác song phương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU).

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 19/9, tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Việc làm và Kinh tế Bỉ Kris Peeters; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne và gặp Thủ hiến Vùng Flanders Geert Bourgeois. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội kiến với Cao ủy về Môi trường, Hàng hải và Nghề cá của EU Karmenu Vella.

Việt Nam và Bỉ nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác song phương ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne. Ảnh: Kim Chung (P/v TTXVN tại Bỉ)

Trao đổi với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, các quan chức cấp cao Vương quốc Bỉ khẳng định coi trọng quan hệ song phương Bỉ - Việt Nam cũng như vị trí quan trọng của Việt Nam trong quan hệ EU - ASEAN, đồng thời nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc xây dựng ngay các kế hoạch xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá văn hóa tại mỗi nước nhân kỷ niệm 40 năm hợp tác văn hóa, khoa học - kỹ thuật (1977-2017) và hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) giữa Việt Nam và Bỉ.

Hai bên cũng nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm trong các diễn đàn đa phương.

 

Khẳng định kinh tế là trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, hai bên nhất trí có những biện pháp tích cực hơn nữa hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và thế mạnh của hai bên như vận tải biển, dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, y tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặc biệt đánh giá cao mối quan hệ đặc thù giữa Việt Nam với các cấp chính quyền vùng, cộng đồng và địa phương của Bỉ. Mối quan hệ này đã và đang mang lại nhiều kết quả thực chất trong các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục-đào tạo, tiếng Pháp, y tế, hỗ trợ kỹ thuật, môi trường, giao lưu văn hóa.

Việt Nam và Bỉ nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác song phương ảnh 2

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Việc làm và Kinh tế Bỉ Kris Peeters. Ảnh: Kim Chung (P/v TTXVN tại Bỉ)

Phó Thủ tướng và Chủ tịch Thượng viện Bỉ nhất trí với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tầm quan trọng của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa các nước thành viên EU, trong đó có Bỉ, với Việt Nam. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy tiến trình ký và phê chuẩn Hiệp định này.

         

Hội kiến với Cao ủy về Môi trường, Hàng hải và Nghề cá của EU Karmenu Vella, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách quản lý tài nguyên nước; quy hoạch bảo vệ môi trường; quản trị rừng, thương mại lâm sản và thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Cao ủy Karmenu Vella nhất trí với các đề nghị của Phó Thủ tướng và chia sẻ về việc EU sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong quản lý môi trường biển và khai thác bền vững nguồn lợi biển.

         

Về vấn đề đánh bắt cá trái phép, không khai báo, không quản lý (IUU fishing), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam đã và đang nỗ lực tiến hành từng bước nhiều giải pháp đồng bộ để xử lý vấn đề này, tuy nhiên, việc triển khai này cũng cần phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Việt Nam và Bỉ nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác song phương ảnh 3

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp Cao ủy về Môi trường, Hàng hải và Nghề cá của EU Karmenu Vella. Ảnh: Kim Chung (P/v TTXVN tại Bỉ)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Cao ủy Karmenu Vella thống nhất duy trì các kênh đối thoại để giải quyết hiệu quả vấn đề IUU fishing, EU cũng sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong quá trình gia nhập các công ước quốc tế liên quan.

         

Gặp Thủ hiến Vùng Flanders Geert Bourgeois, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thông tin về các cơ hội hợp tác kinh doanh tại các vùng, miền của Việt Nam và đề nghị Vùng Flanders mở rộng hơn nữa các chương trình hợp tác tại các địa phương này.

Thủ hiến Vùng Flanders Geert Bourgeois khẳng định các doanh nghiệp của Flanders luôn coi trọng thị trường Việt Nam, sẽ đẩy mạnh hoạt động thương mại và đầu tư vào Việt Nam và qua Việt Nam tới các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đà quan hệ, đặc biệt thông qua các chương trình học bổng, nghiên cứu chung giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu; mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực thế mạnh của vùng Flanders và Việt Nam có quan tâm như nghiên cứu vật liệu mới, nuôi trồng thủy sản bền vững, công nghệ thông tin, chế phẩm y học và tăng cường hiệu quả hoạt động của Cơ quan xúc tiến Đầu tư và Thương mại Vùng Flanders (FIT) tại Việt Nam.

         

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Bỉ và EU, rời Brussels lên đường sang Bratislava, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Slovakia.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.