Việt Nam và Barbados thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 3/6, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, kiêm nhiệm Barbados Lê Viết Duyên đã có cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Barbados Simone Rudder nhằm trao đổi về mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, kiêm nhiệm Barbados Lê Viết Duyên. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Viết Duyên gửi lời cảm ơn đến Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Barbados đã hỗ trợ nhiệt tình, thu xếp các thủ tục cần thiết để Đại sứ sớm trình Thư ủy nhiệm lên Toàn quyền Barbados Sandra Mason. Đại sứ khẳng định trải qua 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Barbados đã không ngừng được củng cố, phát triển.

Đại sứ nhấn mạnh, Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương với Barbados, đặc biệt trên những lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng như đầu tư, thương mại, giáo dục, công nghệ và viễn thông.

Bên cạnh đó, Đại sứ Lê Viết Duyên đã thông tin về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa mà Việt Nam đã đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, nhấn mạnh công cuộc Đổi mới đã mang lại một diện mạo mới, nâng vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về phần mình, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Barbados Simone Rudder cho rằng hai quốc gia có tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, đầu tư, thương mại, giáo dục đào tạo, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn di sản văn hóa và quản lý nguồn tài nguyên biển nhằm khai thác hiệu quả và phát triển bền vững, đồng thời Việt Nam là cửa ngõ quan trọng trong việc tiếp cận thị trường ASEAN với hơn 650 triệu dân.

Bà Rudder khẳng định Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Barbados sẽ gửi Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương Việt Nam một số dự thảo hiệp định khung về hợp tác thương mại, đầu tư, tránh đánh thuế hai lần nhằm tăng cường, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, phía Barbados cũng sẽ nghiên cứu việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Phòng Thương mại hai nước, thúc đẩy khả năng thành lập Hội hữu nghị Barbados – Việt Nam và Phòng Thương mại Barbados – Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.